Tạm giữ hình sự đối tượng trong vụ tiêm filler ở nhà nghỉ gây tai biến rồi chiếm đoạt tài sản

Ngày 26/9, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Tôn Nữ Huy Phương (sinh năm 1970, tạm trú ở Phường 17, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 6/9, Công an thị xã Hòa Thành tiếp nhận tin báo vụ việc tiêm filler làm đẹp, sau đó chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Trường Đông. Đối tượng gây án đã sử dụng thông tin cá nhân giả khi cư trú trên địa bàn thị xã Hòa Thành và bỏ trốn ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Tài sản bị chiếm đoạt gồm bộ vòng vàng loại 18K, trọng lượng khoảng 11 chỉ, điện thoại di động…. Tổng tài sản bị thiệt hại ước tính khoảng 52 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã đã khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định Tôn Nữ Huy Phương là đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/9, Tổ công tác trinh sát hình sự, Công an thị xã Hòa Thành chủ trì phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Tôn Nữ Huy Phương đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến đường số 10, thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nên tiến hành truy đuổi, khống chế đối tượng. Lực lượng chức năng đã khám xét, thu giữ nhiều tang vật của các bị hại.

Qua khai thác nhanh, đối tượng Tôn Nữ Huy Phương thừa nhận đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại địa bàn xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành. Phương khai nhận, thường xuyên đến các quán cà phê, karaoke hát với nhau… tiếp cận người có nhu cầu làm đẹp, giới thiệu sản phẩm với gói giá rẻ. Sau khi thỏa thuận, cả hai đến thuê nhà nghỉ. Tại đây, đối tượng tiến hành tiêm làm đẹp, sau khi nạn nhân ngấm thuốc, ngủ mê sẽ lấy hết tài sản rồi tẩu thoát.

Đối tượng hoạt động lưu động, luôn quan sát, đề phòng trong quá trình di chuyển sợ bị lực lượng chức năng phát hiện. Với thủ đoạn trên, Phương đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tiền thu lợi bất chính từ các vụ lừa đảo trên 1,2 tỷ đồng.

Điều tra mở rộng, Công an xác định, đối tượng thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, từng có tiền án 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin, ngày 6/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp nhận cấp cứu hai bệnh nhân là Trần Thị H. (56 tuổi, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành) và Nguyễn Thị A. (52 tuổi, ngụ phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh) cùng làm nghề buôn bán. Hai bệnh nhân đều bị sưng bầm mũi và hai mắt sau khi tiêm chất làm đầy (filler) tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Hòa Thành do người tên Thủy, tự xưng là "Thủy thẩm mỹ" tư vấn và tiêm filler (không rõ loại gì) vào trưa 5/9. Sau đó, các bệnh nhân ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy phát hiện Thủy không còn trong phòng; đồng thời, tài sản mang theo gồm điện thoại, trang sức và tiền mặt bị mất.

Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán cả hai bệnh nhân bị tụ máu vùng mi mắt và má hai bên sau khi tiêm chất làm đầy. Sức khỏe cả hai người ổn định, còn tụ máu hai mi mắt, bầm tím, sưng nề má và hai mắt, thị lực trong tầm 2m.

Tiếp nhận thông tin, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức đánh giá đây là hiện tượng tiêm filler lừa người dân. Trưa 7/9, Bệnh viện đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Tây Ninh về hai trường hợp nói trên. Nhận thông tin, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Trương Văn Hùng đã chỉ đạo Thanh tra Sở, các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, xác minh vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Hòa Thành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tôn Nữ Huy Phương; đồng thời tiếp tục phối hợp khai thác mở rộng và thông báo thông tin đối tượng đến Công an các địa phương truy tìm bị hại.

Thanh Tân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/tam-giu-hinh-su-doi-tuong-trong-vu-tiem-filler-o-nha-nghi-gay-tai-bien-roi-chiem-doat-tai-san-20230926143911355.htm