Tạm giữ hình sự 7 đối tượng khai thác vàng trái phép tại Sìn Hồ

Liên quan tới vụ khai thác vàng trái phép làm một người chết, Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 7 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Các đối tượng gồm: Lò Văn Ương, 49 tuổi; Lò Văn Lâm, 42 tuổi; Lò Văn Piếng, 57 tuổi; Lò Văn Soan, 45 tuổi; Lò Văn Chựa, 55 tuổi; Lò Văn Yến, 56 tuổi và Cà Văn Hiêng, 41 tuổi (cùng có hộ khẩu thường trú xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu).

Chủ tài khoản facebook gây tin đồn cửa hàng bán vàng giả bị cơ quan công an triệu tập

Trước đó, Công an huyện Sìn Hồ tiếp nhận thông tin về việc anh LVH, 21 tuổi, thường trú tại xã Noong Hẻo (huyện Sìn Hồ) tử vong chưa rõ nguyên nhân từ nơi khác, được gia đình đưa về nhà và tự ý mai táng theo phong tục địa phương.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định từ cuối tháng 2/2024, anh LVH đi đào vàng thuê cho 1 nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực rừng thuộc bản Phiêng Chạng, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ. Khoảng 17 giờ ngày 8/3, nạn nhân trượt chân rơi xuống hang sâu dẫn đến tử vong. Nhóm 7 người nói trên đã thỏa thuận, thống nhất đền bù cho gia đình nạn nhân 250 triệu đồng để gia đình không khiếu nại và nhanh chóng đưa về mai táng.

Cũng liên quan vụ việc, ngày 10/3, Công an Lai Châu đã làm việc với một doanh nghiệp vàng bạc trên địa bàn thành phố Lai Châu để thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan. Qua làm việc với doanh nghiệp này, công an xác định từ tháng 9 đến tháng 11/2023, Lò Văn Ương đã nhiều lần đến cửa hàng vàng bạc này để cân, xác định tuổi vàng và bán vàng khai thác trái phép. Lần nhiều nhất Ương bán cho doanh nghiệp này số vàng khai thác trái phép thu về số tiền trên 700 triệu đồng.

Chủ tài khoản facebook gây tin đồn cửa hàng bán vàng giả bị cơ quan công an triệu tập

Ngày 11/3, người dân trên địa bàn thành phố Lai Châu xôn xao trước tin đồn về một cửa hàng kinh doanh vàng bạc của doanh nghiệp này trên địa bàn thành phố Lai Châu có bán vàng giả. Nhiều người không kiểm chứng thông tin đã vội rủ nhau mang vàng đi bán, gây hoang mang dư luận và mất an ninh trật tự địa bàn. Cơ quan công an đã xác minh và triệu tập chủ tài khoản facebook gây tin đồn thất thiệt nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng khai thác vàng trái phép theo quy định của pháp luật.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tam-giu-hinh-su-7-doi-tuong-khai-thac-vang-trai-phep-tai-sin-ho-post1082480.vov