Tạm giữ hình sự 2 đối tượng đập vỡ kính xe ở Nghệ An

Hai đối tượng tham gia trong vụ việc chặn xe tải đập vỡ kính xe, đòi đánh lái xe ở Nghệ An đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về 2 hành vi.

Trưa 19/12, theo nguồn tin của VietNamNet, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phan Bảo Ngọc (SN 1990, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) và Hoàng Văn Thắng (SN 1998, trú ở xã Thanh Long, huyện Thanh Chương) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, khoảng 13h50 ngày 17/12, Tôn Quang Nhân (SN 1993, trú ở xã Võ Liệt) điều khiển xe máy chở Ngọc đi trên quốc lộ 46 theo hướng từ xã Võ Liệt sang xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương) để đi chơi.

Hình ảnh nhóm thanh niên chặn xe tải, đập vỡ kính, đòi đánh tài xế ở Nghệ An. (Ảnh cắt từ clip)

Khi cả 2 đến đoạn giữa cầu Rộ thì ô tô BKS 37C - 190.21 do Lê Doãn T. (SN 1996, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) điều khiển đi vượt lên làm Nhân và Ngọc bị ngã.

Cho rằng lái xe ô tô cố ý ép xe máy làm mình bị ngã nên Nhân điều khiển xe máy chở Ngọc đuổi theo để yêu cầu lái xe ô tô dừng lại nói chuyện.

Khi đến đoạn đường rẽ phải về cây xăng cầu Rộ thì Ngọc và Nhân tiếp tục ngã xe. Sau đó Ngọc đứng dậy, điều khiển xe máy một mình đuổi theo ô tô. Khi đi qua cây xăng cầu Rộ khoảng 200m, ô tô dừng lại, Ngọc dừng xe ở lề đường bên phải, nhặt cành cây khô dài khoảng 1m đập vào gương chiếu hậu và kính cánh cửa bên lái làm 2 gương bị vỡ.

Chưa dừng lại, Ngọc còn dùng gậy đập nhiều phát vào vị trí người lái xe nhưng Thuận tránh được.

Quá trình xảy ra vụ việc, Hoàng Văn Thắng đi sau chứng kiến, sau đó cũng chạy đến hỗ trợ Ngọc dùng cành cây ném về phía người điều khiển ô tô nhưng không trúng.

Vụ việc tạo nên cảnh hỗn loạn trên quốc lộ 46, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người và các phương tiện giao thông.

Được biết, anh Lê Doãn T. đang lái xe cho một doanh nghiệp chuyên cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện doanh nghiệp này xác nhận: “Chiếc xe tải bị nhóm thanh niên đập vỡ kính chắn gió (phía bên lái) và gương chiếu hậu. Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế cùng đội xe của công ty đã báo lên Công an huyện Thanh Chương. Trong sáng 18/12, anh Phan Bảo Ngọc cùng một thanh niên khác có đến gặp tôi mong thông cảm và xin được đền (sửa) xe”.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Chương làm rõ.

Việt Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tam-giu-hinh-su-2-doi-tuong-dap-vo-kinh-xe-o-nghe-an-2228683.html