Tạm giữ hai đối tượng cho vay lãi nặng lên đến gần 1.000%/năm

Từ Hưng Yên và Nghệ An vào Quảng Trị, Nguyễn Hữu Đảng và Lê Văn Dũng cùng đồng phạm hoạt động cho vay lãi 'cắt cổ' từ năm 2021 đến lúc bị phát hiện. Các đối tượng cho vay lãi có khi lên đến 913 %/năm, thu lợi bất chính hơn 180 triệu đồng.

Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng Nguyễn Hữu Đảng (SN 1992, quê xã Nghĩa Trụ, H.Văn Giang, Hưng Yên; tạm trú tại P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị) và Lê Văn Dũng (SN 2002, ngụ xã Nghĩa Lợi, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Công an thực hiện các quyết định đối với đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hữu Đảng.

Công an tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Văn Dũng.

Công an cũng triệu tập làm việc với nhiều đối tượng khác liên quan đến vụ án. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 1 xe ôtô, 9 xe máy, 16 điện thoại di dộng cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2023, Nguyễn Hữu Đảng, Lê Văn Dũng cùng đồng phạm cho bà V.T.H. (ngụ thị trấn Hồ Xá, H.Vĩnh Linh) và N.T.T. (ngụ xã Hải Thượng, H.Hải Lăng, Quảng Trị) vay tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Với lãi suất cho vay từ 319% đến 913%/năm, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 180 triệu đồng.

Qua thu thập chứng cứ, tài liệu và xác định, Nguyễn Hữu Đảng là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động cho vay lãi nặng nói trên. Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Các đối tượng liên quan trong vụ án.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tam-giu-hai-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-913nam_157334.html