Tạm giữ 3 người thân giúp tử tù Tình bỏ trốn

Trong nhiều ngày bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16, Nguyễn Văn Tình được xác đinh có sự giúp đỡ của một số người thân.

Ngày 18/9, một nguồn tin cho biết Công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) đã tạm giữ 3 người là họ hàng với tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình.

Cả 3 người này đều bị tạm giữ để điều tra về hành vi che giấu và tiếp tay cho Tình bỏ trốn.

Những người bị tạm giữ gồm Nguyễn Văn Hạnh (45 tuổi), Nguyễn Văn Việt (32 tuổi) và Nguyễn Văn Ba (28 tuổi), cùng trú tại xóm Mùn 6, xã Yên Quan, huyện Kỳ Sơn.

Tình tại cơ quan điều tra (ảnh tư liệu)

Trước đó, vào đêm 10 rạng sáng 11/9, Nguyễn Văn Tình, Lê Văn Thọ là hai tử tù đang bị biệt giam tại trại giam T16 (Bộ Công an) đã tháo cùm, đào tường rồi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Quá trình trốn chạy, Thọ về Hải Dương và bị bắt giữ tại đây vào chiều 16/9. Tình trốn lên khu vực giáp danh hai xã Hang Kia – Pà Cò (Hòa Bình) và cũng bị bắt vào rạng sáng 17/9.

Những lời khai ban đầu của Tình cho thấy, Sau khi thoát khỏi trại T16, Tình, Thọ sử dụng chiếc xe máy của anh họ Tình để di chuyển. Sau đó hai đối tượng chia hai đường tẩu thoát.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình chạy trốn, Tình được nhiều người thân giúp đỡ.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tam-giu-3-nguoi-than-giup-tu-tu-tinh-bo-tron-20170918133701685.htm