Tạm giam nữ sinh sát hại bạn

GiadinhNet - Ngày 20/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa (SN 1997, học sinh lớp 10C- Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lục Nam, Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, trưa 18/1 trước cổng trường THPT dân lập Đồi Ngô (Lục Nam) đã xảy ra vụ án khiến 2 nữ sinh thương vong, hung thủ được xác định là Nguyễn Thị Hoa. Ngay sau khi gây án, Hoa đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Xác minh cho thấy, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Hoa thủ sẵn dao trong cặp sách, hẹn Nguyễn Thị Hiền (SN 1997, học cùng trường) đến khu vực cổng trường Đồi Ngô để giải quyết. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, lúc này nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1996) đi qua thấy chị họ mình là Hiền đang xô xát nên cũng vào “tham chiến”. Bất ngờ, Hoa rút dao đâm thẳng vào ngực cả hai chị em Hà, Hiền, khiến cả hai ngục ngã. Do bị đâm trúng tim, Hà đã tử vong tại bệnh viện, còn Hiền cũng bị thương rất nghiêm trọng.

Bình Minh

Tử vong tại nhà nghỉ

Ngày 20/1, Công an phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết đang tích cự điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông tại một nhà nghỉ trên phố Trần Đại Nghĩa (phường Bách Khoa) vào hồi 21 giờ ngày 19/1. Theo người dân cho biết, vào thời gian trên có một đôi nam nữ đến nhà nghỉ trên phố Trần Đại Nghĩa bằng xe taxi và vào nhận phòng. Ít phút sau, vị khách nữ hốt hoảng chạy từ tầng 2 xuống thông báo với lễ tân là người đàn ông đi cùng mình đã bất tỉnh. Nhân viên nhà nghỉ nhanh chóng gọi xe cứu thương để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người đàn ông này đã tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc Tuấn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tam-giam-nu-sinh-sat-hai-ban-20130121105723440.htm