Tạm giam lái xe taxi lừa đồng nghiệp

Bị kỷ luật không được giao xe để chạy, Nguyễn Văn Điệp, tài xế taxi Công ty Minh Hải đã lừa đồng nghiệp, mượn xe chở khách nhưng thực chất là đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 25/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Điệp, 27 tuổi, ở Trâu Quỳ, Gia Lâm, nguyên lái xe taxi Công ty Minh Hải, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do nhiều lần vi phạm quy chế công ty, Điệp bị đình chỉ công tác, không được giao xe trong thời gian thi hành kỷ luật. Khoảng 1h30' ngày 4/6, Điệp đi lang thang tại đường Nguyễn Hoàng Tôn, huyện Từ Liêm, gặp anh Nguyễn Văn Hà, lái xe của Công ty Minh Hải đang đỗ taxi ở bên đường. Điệp hỏi mượn taxi để chở khách quen đi Nội Bài. Là đồng nghiệp, thấy Điệp lại đang gặp khó khăn do bị nghỉ việc, anh Hà đồng ý. Không ngờ lấy xe xong, Điệp đi thẳng không quay lại. Anh ta mang taxi đến nhà bà Văn Thị Lương ở tổ 18 thị trấn Cầu Diễn thuê ôtô Mitsubishi BKS 30S-7572 trong thời hạn 2 ngày, đặt lại xe taxi vừa lừa lấy được của lái xe Hà. Sau đó, Điệp mang chiếc ôtô vừa thuê này xuống Hưng Yên bán cho một đối tượng lấy 100 triệu đồng. Có tiền, Điệp mua sắm máy tính, điện thoại đắt tiền và ăn tiêu hết. Qua điều tra, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm đã bắt giữ Điệp khi đang cùng người yêu vui chơi tại Bắc Ninh. Cơ quan Công an cũng thu hồi chiếc ôtô Mitsubishi và chiếc taxi để làm thủ tục trao trả cho người bị hại

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2010/6/132947.cand