Tạm giam đối tượng thứ hai trong vụ bắt giữ con nợ ở Ninh Thuận

Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, hai đối tượng đã giở chiêu bắt giữ con nợ để đòi tiền. Thế nhưng vụ việc bị phát lộ, nên cả hai lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh 'Bắt giữ người trái pháp luật'.

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Bắt giữ người trái pháp luật” đối với Nguyễn Thanh Cường (SN 1988, trú ở thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

Nguyễn Thanh Cường khi bị khởi tố, bắt tạm giam

Liên quan vụ án này và cùng tội danh nêu trên, trước đó vào ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Viết Tâm, biệt danh Tâm Phà (SN 1984, trú ở khu phố 3, phường Đạo Long, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Một ngày trước khi bị bắt, Tâm đã cùng Cường thực hiện hành vi bắt giữ anh T, trú ở phường Đô Vinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm chỉ vì anh T nợ tiền của Tâm. Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, hai đối tượng đã bắt giữ anh T trái pháp luật nhằm mục đích đòi nợ, nhưng hành vi phạm tội của Tâm và Cường đã bị phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật về hình sự.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/tam-giam-doi-tuong-thu-hai-trong-vu-bat-giu-con-no-o-ninh-thuan-i713556/