Tạm dừng tham quan, du lịch bán đảo Sơn Trà trong thời gian diễn ra APEC 2017

Trong thời gian diễn ra APEC 2017 từ 2/11 đến 11/11, an ninh ở khu vực bán đảo Sơn Trà được kiểm soát chặt chẽ. Mọi hoạt động tham quan, du lịch cả đường bộ lẫn đường biển đều phải tạm dừng.

Sở Ngoại vụ giới thiệu những điều cần lưu ý về các nền văn hóa, nguyên tắc lễ tân ngoại giao (ảnh M.H)

Thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban An ninh và Y tế, Ban chỉ đạo APEC thành phố Đà Nẵng về việc kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực bán đảo Sơn Trà trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, sáng 20/10, Sở Du lịch Đà Nẵng triển khai công tác chuẩn bị phục vụ sự kiện này đến các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành, vận chuyển…

Theo đó, các đơn vị lữ hành không đưa khách đến tham quan du lịch trên toàn bộ bán đảo Sơn Trà. Đặc biệt, các đơn vị lữ hành, các hướng dẫn viên tuyệt đối không tiết lộ thông tin (thời gian ở, lịch trình, thực đơn, hình ảnh cá nhân) của đại biểu, khách ra ngoài; không tự ý chụp hình khi đại biểu chưa cho phép, không đưa hình ảnh của đoàn lên mạng xã hội; không sử dụng logo APEC 2017 làm mục đích kinh doanh, thương mại.

Các đơn vị kinh doanh vận chuyển du lịch cũng không được tổ chức các hoạt động vận tải hành khách và đưa phương tiện du lịch lên bán đảo Sơn Trà trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Các hộ kinh doanh, những công ty, các dự án đang hoạt động trên bán đảo Sơn Trà (trừ Khu nghỉ dưỡng Intercontinental) tạm dừng hoạt động kinh doanh và thi công công trình trong thời gian phong tỏa (2/11-11/11).

Để đảm bảo an ninh, bán đảo Sơn Trà sẽ được phong tỏa người, phương tiện lên xuống, chỉ cho phép các xe của đoàn APEC ra vào trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Trong thời gian này, sẽ có các phương án phân luồng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 để đảm bảo giao thông thông suốt, thuận lợi. Đặc biệt, cấm các loại ô tô tải (xe ben) hoạt động 24/24 giờ trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố từ ngày 3-11 đến hết ngày 12-11.

Mọi hoạt động tham quan, du lịch trên toàn bộ bán đảo Sơn Trà đều phải tạm dừng trong thời gian diễn ra APEC 2017 tại Đà Nẵng (ảnh M.H)

Cảnh sát giao thông cho biết, dọc tuyến đường quan trọng như Hoàng Sa - Trường Sa, Võ Nguyên Giáp trong thời gian này sẽ được kiểm soát chặt. Các trường hợp vi phạm, không tuân thủ, tôn trọng trật tự an toàn giao thông, làm ảnh hưởng đến công tác phục vụ APEC đều bị xử lý nghiêm.

Ngoài giới thiệu những điều cần lưu ý về các nền văn hóa, nguyên tắc lễ tân ngoại giao, Sở Ngoại vụ lưu ý về nguyên tắc lễ tân đến các đơn vị kinh doanh du lịch như: Tôn trọng lẫn nhau, Bình đẳng, không phân biệt đối xử; Có đi có lại; Kết hợp luật pháp quốc tế với quy định quốc gia và truyền thống dân tộc. Ngoài ra, cần lưu ý tìm hiểu kỹ thói quen, tập quán của khách; thông tin, giải thích cho khách về tập quán, thói quen của người Việt; Bình đẳng, không phân biệt đối xử, không “chặt chém”.

Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị vận tải khách du lịch chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; không sử dụng các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật hoặc chưa đăng ký, đăng kiểm để vận chuyển khách du lịch; đậu đỗ, đón trả khách đúng nơi quy định và cập nhật thông tin các tuyến đường cấm, tạm đóng để có phương án di chuyển thích hợp…

Đại diện Sở Du lịch nhấn mạnh, mọi hoạt động cần tuân thủ theo yêu cầu của phụ trách đoàn, không tự ý làm mà không hỏi trước. Đồng thời chuẩn bị tốt các dịch vụ và nhân lực; Thực hiện các quy định về giá, nghiêm cấm tùy tiện tăng giá, ép khách, tranh giành khách làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngành du lịch thành phố.

Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tam-dung-tham-quan-du-lich-ban-dao-son-tra-trong-thoi-gian-dien-ra-apec-2017-d62427.html