Tạm đình chỉ công trình bị sập giàn giáo khiến 2 người tử vong

Sáng 13/10, tại công trình chung cư cao tầng trên phố Giáp Nhị (Hà Nội) xảy ra sự cố sập giàn giáo sàn bê tông vừa đổ, khiến 2 người chết và 4 người bị thương.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 người chết. Ảnh: Thanh Hà

Khoảng 5h ngày 13/10, người dân trên phố Trương Định, Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hoảng hồn khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ công trình tổ hợp văn phòng và chung cư Eco Green Tower tại số 1 phố Giáp Nhị sau đó là tiếng la hét thất thanh của các công nhân bên trong. Ông Đinh Văn Minh, một người dân ở khu vực trên cho biết, trước khi xảy ra sự việc, tòa nhà đổ bê tông tầng 6 và có nhiều công nhân đang làm việc ở đó. “Khi nghe thấy tiếng động tôi thấy các công nhân nháo nhào chạy ra, họ hô hoán giàn giáo bị sập và có 2 người rơi xuống dưới tử vong, một số người khác bị thương” - ông Minh nói.

Theo nguồn tin, sự cố xảy ra khu vực mặt sàn cạnh thang máy của tòa nhà. Tại hiện trường, phần bê tông ở tầng 6 của tòa nhà bị sụp, võng xuống phía dưới lộ phần cốt thép, các công nhân cũng nhanh chóng rời khỏi công trình. Ngay sau vụ tai nạn, một số người đã nhanh chóng tháo bỏ biển hiệu, phối cảnh tòa nhà cũng như tên chủ đầu tư, đơn vị thi công treo ở bên ngoài.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 2 nạn nhân tử vong là ông Lê Văn Quý (SN 1964, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Cẩn (SN 1991, ở Phủ Lý, Hà Nam).

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, cho biết, UBND phường đã ra thông báo tạm thời đình chỉ hoạt động công trình. “UBND phường đang làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm rõ vụ việc đồng thời đôn đốc chủ đầu tư cùng phối hợp khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Phường hỗ trợ tạm thời cho gia đình 2 nạn nhân tử vong mỗi người 3 triệu đồng” - ông Hải nói.

Một cán bộ Đội Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai cho biết thêm, khu vực xảy ra sự cố nằm phía trong tòa nhà. Công trình xây dựng trên do Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép xây dựng vào cuối năm 2015, đến đầu năm 2016 bắt đầu thi công. Theo tìm hiểu, chủ đầu tư công trình là Cty CP Sông Đà 1.01 liên danh với Cty CP hóa chất, nhà thầu xây dựng là Cty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Udic. Chung cư này cao 28 tầng, 1 tầng hầm trong đó tầng 8-28 là khu vực nhà ở còn các tầng còn lại là khu vực dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà xe.

Trong ngày 13/10, đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận Hoàng Mai, cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra tại tòa chung cư trên.

- Rạng sáng 4/8, ngôi nhà số 43 phố Cửa Bắc (quận Ba Đình, Hà Nội) rộng khoảng 30m2 bất ngờ đổ sập khiến nhiều người bên trong bị vùi lấp trong đống đổ nát. Vụ việc khiến 2 người tử vong, 4 người khác bị thương.

- Trước đó, trưa 17/1, một nhóm công nhân làm việc ở tầng 10 công trình xây dựng khu chung cư cao tầng và dịch vụ Phương Đông – Mỹ Sơn Tower do Cty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ đầu tư số 62 đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ giàn giáo bị đổ sập khiến anh Lò Văn Thơm (36 tuổi, quê tỉnh Điện Biên) tử vong, 6 người khác bị thương.

Thanh Hà - Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tam-dinh-chi-cong-trinh-bi-sap-gian-giao-khien-2-nguoi-tu-vong-1061990.tpo