Tạm đình chỉ cán bộ để làm rõ vụ 'Bốt phí ngang ngược gần biển Cồn Vành'

Người bị tạm đình chỉ công tác là ông Đào Mạnh Thắng - Giám đốc Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Tiền Hải, nguyên Trưởng Ban quản lý Khu Du lịch sinh thái Cồn Vành.

Các đối tượng thu tiền qua cổng. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 17.5, thông tin tới Báo Lao Động, ông Hoàng Việt Huy – Chánh Văn phòng UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình – cho biết, UBND huyện này vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Đào Mạnh Thắng - Giám đốc Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Tiền Hải, lý do là để giải quyết những vi phạm tại khu vực Cồn Vành (Nam Phú, Tiền Hải) trong thời gian ông Thắng đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban quản lý Khu Du lịch sinh thái Cồn Vành.

Về trường hợp của ông Tô Mạnh Biên - Phó trưởng Ban quản lý Khu Du lịch sinh thái Cồn Vành đang đương nhiệm, theo ông Huy thì còn phải chờ kết quả xác minh của cơ quan điều tra. “Cơ quan điều tra đang vào cuộc xác minh. Chúng tôi đang chờ kết quả. Trên cơ sở đó mới có căn cứ để xác định trách nhiệm của từng người. Sự việc đang khá phức tạp, không thể vội vàng được” – vị Chánh văn phòng nói.

Trước đó, trong các ngày 18 và 20.4.2017, Báo Lao Động đăng tải nhiều bài viết phản ánh về sự phi lý đang diễn ra tại khu vực biển Cồn Vành. Cụ thể, trên tỉnh lộ 221A - vốn là con đường độc nhất dẫn về khu du lịch, từ nhiều năm nay bỗng mọc lên một gác chắn yêu cầu các phương tiện đi qua phải trả phí. Mức thu được những người đứng trong bốt yêu cầu là 5.000 đồng/xe máy và 20.000 đồng/ô tô.

Phản ánh tới PV, nhiều người dân còn cho biết, khi họ bức xúc về việc thu phí trái luật này thì nhóm người trong bốt buông lời xúc phạm, lăng mạ. Chính vì vậy, để tránh rắc rối họ phải chấp nhận nộp phạt để đi qua.

Một người đàn ông vẫy tay yêu cầu du khách trả phí. Ảnh cắt từ clip.

Là một trong những người như vậy, anh Lê Việt Hùng (30 tuổi, Lạng Sơn) nói: “Sau nhiều lần bắt gặp tình trạng này tôi đã phản ánh đến đường dây nóng của Bộ GTVT rồi Thanh tra Sở GTVT Thái Bình. Sau đó họ trả lời rằng đã kiểm tra và xử lý tuy nhiên trên thực tế thì các đối tượng vẫn thu tiền của người tham gia giao thông”.

Là người trực tiếp làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng về bốt thu phí trên đường 221A, anh Hùng kiến nghị: “Vì sao việc thu phí diễn ra rất lâu nhưng ban ngành chức năng lại cho rằng không biết?

Trong khi đó, nhiều năm qua, với một lượng lớn khách khách du lịch đổ về, số tiền thực thu sẽ là bao nhiêu? Số tiền này vào túi ai và ai phải chịu trách nhiệm? Không thể ngang nhiên lập bốt thu phí trái phép đến khi báo chí vào cuộc phản ánh rồi họ dẹp bỏ là xong chuyện”.

Sau khi Báo Lao Động phản ánh, UBND huyện Tiền Hải đã yêu cầu thu dỡ trạm, chấm dứt hoạt động của điểm thu tiền trái phép trên. Đồng thời, tiến hành lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm và xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để tổ chức cưỡng chế thu dỡ trong trường hợp đối tượng vi phạm không tự nguyện khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Bên cạnh đó, được biết, UBND huyện Tiền Hải cũng chỉ đạo khoản thu phí trông giữ xe phải được công khai và nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Long Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/tam-dinh-chi-can-bo-de-lam-ro-vu-bot-phi-ngang-nguoc-gan-bien-con-vanh-665404.bld