Tam Điệp quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Đảng bộ thành phố Tam Điệp đã quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm với tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt từ 3% trở lên trên tổng số đảng viên (chỉ tiêu Đại hội là 110 đảng viên/năm). Để hoàn thành chỉ tiêu này, Đảng bộ thành phố đã và đang đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển đảng viên.

Từ sự quan tâm của chi ủy nhà trường, nhiều học sinh ưu tú của Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Tam Điệp) đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, nhiều năm trở lại đây, Thành ủy Tam Điệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, do vậy đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Một trong những giải pháp quan trọng mà Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới, trong đó quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là "không vì chỉ tiêu số lượng mà xem nhẹ chất lượng".

Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy Tam Điệp, các cấp ủy trên địa bàn đã chủ động triển khai với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể ở địa phương.

Đồng chí Phạm Duy Phong, Bí thư Đảng ủy phường Tây Sơn cho biết: Hàng năm, Đảng bộ phường đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ việc phát triển đảng viên mới là một trong những vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, từ đó nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới nói riêng cũng như trong công tác xây dựng Đảng nói chung.

Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức Hội, đoàn thể rà soát, nắm tình hình hội viên để kịp thời phát hiện, giới thiệu những hội viên, đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Để tạo môi trường cho quần chúng có cơ hội được thử thách, thể hiện năng lực bản thân, Đảng ủy, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua như: phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT; phong trào xây dựng, chỉnh trang đô thị văn minh; thi đua phát triển kinh tế…

Đặc biệt, bên cạnh việc quan tâm, rà soát phát hiện, tạo nguồn kết nạp Đảng ở các khu dân cư, Đảng ủy phường Tây Sơn còn chú trọng các giải pháp tuyên truyền, vận động để thành lập các tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn. Do vậy, trong nhiều năm qua, Đảng bộ phường đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ phường đã thành lập được 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Hiện toàn phường đã thành lập được 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố Tam Điệp quan tâm, chú trọng, chỉ đạo thường xuyên do vậy, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, hàng năm thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng do Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ thành phố kết nạp được 417 đảng viên (trung bình mỗi năm vượt từ 10-26,36% chỉ tiêu kế hoạch), góp phần quan trọng nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, sức chiến đấu của đảng viên. Hàng năm, có trên 89,6% tổ chức cơ sở đảng (vượt chỉ tiêu Đại hội) và trên 87,7% số đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phấn đấu với mục tiêu cao hơn

Đảng bộ thành phố Tam Điệp hiện có 65 tổ chức cơ sở đảng với trên 6.000 đảng viên. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao kết nạp đảng viên hàng năm là 110 đảng viên.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tiễn của Đảng bộ thành phố và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, trong đó có điều chỉnh chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt từ 3% trở lên trên tổng số đảng viên.

Như vậy, ngay trong năm 2023, chỉ tiêu kết nạp đảng viên của Đảng bộ thành phố Tam Điệp đã tăng hơn so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố là 72 đảng viên.

Thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng ở Đảng bộ phường Tây Sơn (thành phố Tam Điệp).

Để đạt được chỉ tiêu này, Đảng bộ thành phố Tam Điệp xác định những khó khăn, thuận lợi và đề ra các giải pháp hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng về công tác phát triển đảng viên, xem công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ trọng yếu trong việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu cấp ủy viên các cấp thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác phát triển đảng viên nói riêng. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để tuyên truyền mục tiêu, lý tưởng của Đảng và quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện để các quần chúng ưu tú có cơ hội phấn đấu, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đảng viên là học sinh, đồng bào có đạo… cũng được quan tâm chú trọng.

Đồng chí Phạm Đức Hiền, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Tùng (thành phố Tam Điệp) cho biết: Năm 2020, Chi bộ Công ty được thành lập, khi đó có 3 đảng viên. Được sự quan tâm hỗ trợ của các đồng chí cấp ủy viên cấp trên, sau khi được thành lập, chi bộ đã hoạt động nền nếp, phát huy vai trò hạt nhân trực tiếp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Các đảng viên trong chi bộ đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua ở doanh nghiệp cũng như tích cực tham gia công tác an sinh xã hội ở địa phương, do vậy đã thực sự có sức lan tỏa đến các quần chúng, trong đó có chủ doanh nghiệp và người lao động. Từ khi thành lập đến nay, chi bộ đã phát triển được 2 đảng viên và hiện đã giới thiệu 3 quần chúng ưu tú đi học cảm tình đảng, phấn đấu trong năm 2023, chi bộ sẽ kết nạp 1-2 đảng viên, vượt chỉ tiêu kết nạp đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn chi bộ lên 7 đồng chí.

Để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, Thành ủy Tam Điệp cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm công tác xét duyệt, bồi dưỡng dự nguồn, đặc biệt chú trọng đến trình độ văn hóa, chuyên môn, nhận thức chính trị, đảm bảo lựa chọn, giới thiệu những người thực sự ưu tú, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ trong các tầng lớp nhân dân để giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp. Qua đó làm tăng thêm uy tín, trí tuệ của Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhờ vậy, chất lượng đảng viên mới kết nạp luôn đảm bảo đúng quy định và trên chuẩn. Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các tổ chức cơ sở đảng, trong 5 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ thành phố Tam Điệp đã kết nạp được 67 đảng viên, đạt 36,8% kế hoạch năm. Trong tổng số đảng viên mới được kết nạp, có gần 60% đảng viên có trình độ chuyên môn đại học; nhiều đồng chí là đoàn viên tiêu biểu, chủ doanh nghiệp… đã và đang phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, là nhân tố tích cực trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, đơn vị. Đây cũng là động lực để các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: Mai Lan

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tam-diep-quyet-tam-hoan-thanh-chi-tieu-ket-nap-dang-vien/d20230626145158249.htm