'Tâm dịch' New York chưa vội mở cửa

Trong khi một số 'điểm nóng' dịch Covid-19 trên thế giới đang rục rịch mở cửa trở lại, dỡ bỏ phong tỏa đối với một số lĩnh vực kinh tế, bang New York-'tâm dịch' của nước Mỹ vẫn có thái độ thận trọng…

Ngày 2-5, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã bác bỏ lời đề nghị mở cửa trở lại nền kinh tế tiểu bang, trong khi đã có khoảng một nửa số bang ở Mỹ cho phép mở cửa dần các hoạt động kinh doanh vào cuối tuần trước. Theo ông Andrew Cuomo, mọi bước đi cần được thực hiện dựa trên các thông tin chính xác từ thực tế thay vì những hành động dựa theo cảm xúc. “Sử dụng thông tin để quyết định hành động, không phải cảm xúc, không phải chính trị. Không phải những thứ người ta nghĩ hoặc cảm thấy mà là những gì chúng ta biết về thực tế”, ông Andrew Cuomo nhấn mạnh.

Bệnh viện dã chiến điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đặt tại khu Công viên Trung tâm ở New York sẽ đóng cửa. Ảnh: AFP.

Người đứng đầu bang New York cũng lưu ý rằng, chính nhờ người dân của bang tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội đã góp phần đưa đường cong dịch bệnh ở bang New York đi xuống. “Chúng tôi cần người dân New York hiểu mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Khi chúng tôi yêu cầu người dân ở nhà, mọi người hãy hiểu rằng, họ thực sự nên ở nhà. Một số người sẽ hoài nghi, song như bạn đã thấy, đường cong dịch bệnh đã giảm trong khi các dự báo đưa ra không hề giảm. Chính người dân New York đã nắm và đưa đường cong đó xuống. Họ đã làm thay đổi đường cong đó vì họ ở nhà, họ đeo khẩu trang”, ông Andrew Cuomo nói.

Thống đốc bang New York cho biết, cần thêm thông tin về tình hình dịch bệnh trước khi nới lỏng các biện pháp giới hạn. Ông khẳng định, dù người dân đang khổ sở vì không có công việc, nhưng đây là điều cần thiết để chống lại đại dịch. Ông Andrew Cuomo cho biết thêm, hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York sẽ phải ngừng hoạt động 4 giờ đồng hồ mỗi ngày để tẩy khuẩn, đồng thời khuyến cáo những người vô gia cư không nên ở những khu vực công cộng như tàu điện ngầm bởi đây là những nơi dễ bị lây nhiễm.

New York là bang chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch Covid-19. Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh tại bang này có một số tín hiệu tích cực, với số người nhiễm và số người nhập viện tiếp tục giảm. Tổ chức cứu trợ toàn cầu Samaritan's Purse, đơn vị điều hành bệnh viện dã chiến điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đặt tại khu Công viên Trung tâm ở New York, sẽ đóng cửa bệnh viện do bang này tiếp tục ghi nhận chiều hướng giảm các số ca nhiễm mới. Các y sĩ, bác sĩ tại đây sẽ ngừng tiếp nhận các ca bệnh mới kể từ ngày 4-5. Tổ chức từ thiện này cho rằng việc đóng cửa bệnh viện dã chiến nói trên đánh dấu bước ngoặt đáng kể trong đợt dịch bệnh tại New York, bởi điều đó đồng nghĩa số ca nhiễm bệnh đang giảm tới mức mà hệ thống cơ sở y tế địa phương có thể đáp ứng được các nhu cầu điều trị.

Thông báo đóng cửa bệnh viện dã chiến ở New York được đưa ra sau khi tàu bệnh viện hải quân Mỹ USNS Comfort rời New York hôm 30-4. Tàu hải quân này và bệnh viện dã chiến khu Central Park là hai trong số các cơ sở y tế được triển khai trong chiến dịch quy mô lớn của Mỹ nhằm tăng gấp đôi số giường bệnh tiếp nhận các ca nhiễm Covid-19 tại bang New York lên 110.000 giường.

Hiện ở Mỹ, hai bang Texas và Georgia đang dẫn đầu cả nước trong việc cho phép một số doanh nghiệp mở cửa lại sau thời gian dài phải đóng cửa vì dịch bệnh. Lãnh đạo các bang này và một số nơi khác được đánh giá là phải chịu tác động từ dịch bệnh ít hơn là chịu sức ép từ phía người dân.

Trước khi tuyên bố bác bỏ việc mở cửa trở lại nền kinh tế tiểu bang New York, ông Andrew Cuomo đã cảnh báo sẽ không tuân thủ nếu yêu cầu của Tổng thống Donald Trump mở cửa bang trở lại theo cách không an toàn cho sức khỏe người dân.

Tổng thống Donald Trump đang đứng trước quyết định khó khăn là khi nào và bằng cách nào mở cửa trở lại nền kinh tế cả nước. Trong khi tổng thống muốn sớm thực hiện điều này thì các bang lại tỏ ra thận trọng, bởi lo ngại không bảo đảm cho an toàn và sức khỏe của người dân khi nền kinh tế trở lại hoạt động như trước đây. Các giới chức y tế cũng tỏ ra thận trọng với việc mở cửa trở lại. Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ Robert Redfield, cần phải có quá trình và dữ liệu mới có thể quyết định. Các tiểu bang ở Mỹ có luật pháp khác nhau. Theo đó, quyền quản lý người dân và phúc lợi cộng đồng thuộc về chính quyền mỗi bang.

XUÂN PHONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/tam-dich-new-york-chua-voi-mo-cua-616927