Tài xế xe khách thất thần kể lại phút bị xe container lấn làn, đâm trực diện

Theo anh Quý - tài xế chiếc xe khách gặp nạn, khi tới khúc cua, chiếc xe container phóng nhanh, lấn hết sang làn đường của anh rồi đè nát một phần thân xe khách. Cảnh tượng kinh hoàng khiến anh vẫn còn sốc.

Đạp phanh vẫn không kịp...

Chiều 5/3, PV Báo Giao thông có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, đây là nơi cấp cứu 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng vào rạng sáng cùng ngày tại Km151, quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang khiến 5 người tử vong, 5 người bị thương.

Vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng, thất thần trước sự việc xảy ra sáng nay và bản thân cũng là một nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện, anh Phan Văn Quý (SN 1983, ở Hà Giang), tài xế xe khách BKS 23F-000.58 kể lại vụ việc.

Anh Quý cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 1h30 ngày 5/3, khi đó trên xe khách giường nằm của anh chở 24 hành khách, chưa kể 1 tài xế và 2 phụ xe. Chiếc xe khách xuất phát từ Hà Giang đi Hà Nội vào lúc 22h ngày 4/3.

Khi điều khiển xe khách tới khúc cua trên quốc lộ 2, anh Quý nhìn thấy chiếc ô tô đầu kéo phóng nhanh rồi lấn sang làn đường của mình.

"Khi đó, tôi thấy chiếc xe container phóng nhanh, loáng đèn lấn sang hết làn đường của mình, tôi liền đạp phanh nhưng vẫn không thể tránh được", anh Quý kể.

Anh Phan Văn Quý (SN 1983, ở Hà Giang), tài xế xe khách BKS 23F-000.58 kể lại vụ việc với PV Báo Giao thông.

Theo anh Quý, vì đây là tuyến đường anh thường xuyên đi qua, nên theo kinh nghiệm, tới khúc cua, anh sẽ rà phanh đi chậm. Tuy nhiên, thời điểm đó, chiếc xe container đi quá nhanh nên anh không thể xử lý hay né tránh kịp.

Anh Quý nói và cho hay: "Thời điểm đó chỉ trong tích tắc, chiếc xe container lấn làn đâm trực diện vào xe khách của tôi rồi lật nghiêng, đè nát một nửa xe khách 2 tầng".

Với 16 năm kinh nghiệm lái xe, anh Quý nói rằng "chưa bao giờ gặp vụ tai nạn nào kinh hoàng như vậy". Sau khi xuống xe, anh Quý bị choáng và được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Xuyên đêm cấp cứu bệnh nhân

Bác sĩ Đinh Mạnh Phương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cho biết, khoảng 1h30 hôm nay, đơn vị nhận được tin báo về vụ tai nạn, bệnh viện đã điều 6 xe cấp cứu cùng hơn 40 nhân viên, cán bộ, y bác sĩ trực tiếp tham gia cấp cứu cho các nạn nhân.

Theo bác sĩ Phương, bệnh viện đang điều trị cho 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn, trong đó có 2 bệnh nhân bị thương nặng là Nguyễn Quỳnh N (SN 2002) thường trú ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội và Nguyễn Văn D (SN 2002) ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Các y, bác sĩ túc trực đón các bệnh nhân đưa về bệnh viện cấp cứu.

Đây là lần đầu đơn vị tiếp nhận nhiều bệnh nhân trong một vụ tai nạn tới vậy. Chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị để chữa trị cho các bệnh nhân. Đa số các nạn nhân đã bình phục, tuy nhiên vẫn còn 2 bệnh nhân bị nặng, đang được chúng tôi cấp cứu", bác sĩ Phương nói.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Văn Tiến Dũng lái xe cứu thương kể lại, khi đến hiện trường vụ tai nạn, các bác sĩ cùng lực lượng chức năng đã sơ cứu cho các nạn nhân bị vết thương hở, gãy xương.

Sau khi phân loại bệnh nhân, xe cứu thương chở họ đến Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang để cấp cứu, điều trị.

Hơn 10 năm làm tài xế xe cứu thương, đây là lần đầu anh Dũng chứng kiến vụ tai nạn thương tâm như vậy. Cảnh tượng ở hiện trường rất đau xót, người bị thương nằm la liệt.

Lúc đấy, chúng tôi nhận định có nhiều người tử vong nên chỉ cố gắng hết sức để cứu chữa và đưa các nạn nhân đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, anh Dũng kể và nhận định hầu hết các nạn nhân trẻ tuổi, đến từ nhiều tỉnh như: Hưng Yên, Bến Tre, Thái Bình, Quảng Nam.

Cảnh tượng các y, bác sĩ tham gia cấp cứu bệnh nhân vụ TNGT rạng sáng 5/3 trên QL2 qua Tuyên Quang.

Trong ca trực rạng sáng nay, anh Dũng chở một nạn nhân tử vong từ hiện trường đến Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. Sau gần một tiếng làm việc tích cực, hơn 20 nạn nhân trong vụ tai nạn được xe cứu thương vận chuyển đến các bệnh viện gần hiện trường.

Là người thường lái xe cứu thương trên quốc lộ 2, anh Dũng nhận định cung đường đi qua xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn) có nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế. Khúc cua ở khu vực thôn Đồng Cầu (hiện trường vụ tai nạn) theo hướng Tuyên Quang đi Hà Giang có phần hơi gấp, nếu tài xế không quen đường rất dễ xảy ra tai nạn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn như tài xế sử dụng rượu, bia, chất kích thích và không quen đường, anh Dũng nói và cho biết thêm, trong nhiều năm qua, đây là lần đầu trên quốc lộ 2 qua tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ tai nạn thảm khốc này.

Nhóm PV Thường trú

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/tai-nan-o-tuyen-quang-tai-xe-xe-khach-bi-soc-sau-16-nam-cam-lai-192240305154134373.htm