Tài xế xe khách, container ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông

Lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện phải ký cam kết chấp hành các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường tuyên truyền, ký cam kết

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian gần đây, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa bằng container, nhất là các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Phạm Hùng

Tại Hà Nội, từ ngày 1/8 đến ngày 15/8/2023, Công an thành phố Hà Nội bố trí các tổ tuần tra cắm chốt tại các bến xe và nhiều tuyến đường, tuyên truyền nhắc nhở các lái xe, chủ xe chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông như: không chạy quá tốc độ, không chở quá số người quy định, không sử dụng chất kích thích.

Sáng 3/8, phóng viên Lao động Thủ đô đã ghi nhận cùng Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội thực thi nhiệm vụ tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe khách chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Bến xe Mỹ Đình, tuyến đường Phạm Hùng...

Chỉ trong ít phút ra quân, lực lượng đã tiến hành dừng, kiểm tra hàng loạt xe khách, xe container. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải, được cán bộ đội Cảnh sát giao thông số 6 tuyên truyền vận động ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng điều khiển, người đã sử dụng rượu, bia, có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác.

Các lái xe được yêu cầu ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông.

“Lái xe chúng tôi thường xuyên được lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền nhắc nhở, qua đó chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn cho hành khách, bản thân và tài sản của doanh nghiệp”, anh Lê Văn Hùng, lái xe tuyến Mỹ Đình - Tuyên Quang cho biết.

Đại úy Nguyễn Văn Tài, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6, cho biết, ngay từ ngày đầu tiên của đợt tổng kiểm soát, các đơn vị của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền đến chủ xe và các chủ doanh nghiệp. Lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện phải ký cam kết chấp hành các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, các tài xế điều khiển phương tiện cũng phải ký cam kết không vi phạm các hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn và ùn tắc giao thông.

Đại úy Nguyễn Văn Tài, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6

Trước đó, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container mà Bộ Công an vừa ban hành, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội Cảnh sát giao thông số 1, Cục Cảnh sát giao thông) đã bố trí các tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực trạm thu phí ra, vào cao tốc.

Các tổ này vừa kiểm tra, vừa tuyên truyền cho tài xế, chủ xe biết kế hoạch tổng kiểm soát. Việc kiểm tra được tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe đưa đón học sinh, công nhân, xe hợp đồng chở khách, xe buýt) và ô tô vận tải hàng hóa bằng container.

Xử lý nghiêm vi phạm

Kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container mà Bộ Công an vừa ban hành được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ ngày 1/8-14/8), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Giai đoạn 2 (từ ngày 15/8-15/10), công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tiến hành xử lý các vi phạm.

Việc tổng kiểm soát sẽ được cụ thể hóa theo điều kiện, tình hình địa phương và thực hiện đồng bộ ở cả 4 cấp Công an theo chức năng, nhiệm vụ, tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.

Nhiều hình thức đa dạng được Cảnh sát giao thông triển khai tuyên truyền đến các chủ phương tiện, lái xe ô tô khách, xe container...

Theo Đại úy Nguyễn Văn Tài, tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, giao thông trên tuyến rất phức tạp, khu vực xung quanh bến xe có nhiều tuyến đường đang đưa vào hoạt động và sửa chữa nên tình trạng ùn tắc đã xảy ra trong một thời gian. Để đảm bảo giao thông thông thoáng, thuận tiện cho bà con đi lại, Đội Cảnh sát giao thông số 6 sẽ bố trí lực lượng để kiểm soát tất cả các điểm gây ra ùn tắc giao thông, các điểm có nhà xe thường xuyên đón trả khách để hạn chế tình trạng vi phạm trên tuyến địa bàn quản lý,

Việc kiểm soát sẽ tập trung vào các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, trước khi đi vào các tuyến đường đèo dốc, quanh co nguy hiểm, trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, khu vực các điểm trung chuyển, đón - trả khách không đúng quy định, các tuyến đường khu vực kho cảng, bến bãi, khu công nghiệp, các tuyến quốc lộ trọng điểm, cao tốc.

Còn theo Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội Cảnh sát giao thông số 1, Cục Cảnh sát giao thông), ở giai đoạn 1 đợt tổng kiểm soát, đơn vị xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền đến chủ xe, chủ doanh nghiệp.

"Đối với chủ phương tiện, công ty, chúng tôi yêu cầu ký cam kết chấp hành các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tài xế điều khiển phương tiện phải ký cam kết không vi phạm các hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông", Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn lái xe trước khi xuất bến trong Bến xe khách Mỹ Đình.

Trong giai đoạn 2, lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến sẽ đồng loạt ra quân và sử dụng tối đa hệ thống camera giám sát trên tuyến để phát hiện vi phạm, phối hợp nhịp nhàng cùng các tổ tuần tra kiểm soát trên đường để xử lý nghiêm.

"Cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở, lăng mạ, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ", Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng phối hợp với ngành Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn của các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, hộ lan, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo phản quang, gờ giảm tốc tại các nút giao thông, đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp để có giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông...

Minh Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tai-xe-xe-khach-container-ky-cam-ket-khong-vi-pham-trat-tu-an-toan-giao-thong-159001.html