Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn đối mặt án phạt nào?

Theo luật sư, việc tài xế xe đầu kéo điều khiển xe ô tô khi trong người có nồng độ cồn, gây tai nạn giao thông là hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Tài xế Nguyễn Mạnh Hà và hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Cao Thiên

Xe đầu kéo lao vào nhà dân

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 6, ngày 6/5, thông tin từ UBND xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người thương vong.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 5/5, xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 26C-03737, kéo sơmi rơmóc biển kiểm soát 26R-00373 do Nguyễn Mạnh Hà, SN 1979, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình điều khiển theo hướng Sơn La - Hà Nội.

Khi xe di chuyển đến Km 219+063, Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, đã lao vào nhà anh P.M.C. Hậu quả của vụ va chạm là rất thảm khốc: 1 người đã tử vong ngay tại hiện trường, 1 người khác cũng đã qua đời trên đường đến bệnh viện để cấp cứu.

Ngoài ra, 5 người khác bị thương nặng và đã được đưa tới Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu để điều trị. Trong số những nạn nhân này, có 4 người đã phải trải qua ca phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm và 1 nạn nhân bị chấn thương mạch chi đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Qua kiểm tra, tài xế Nguyễn Mạnh Hà trong hơi thở có nồng độ cồn (cho kết quả 0,5mg/l khí thở), trong cơ thể không có chất ma túy. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển xe ô tô đầu kéo không đi đúng phần đường gây tai nạn giao thông.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Châu tổ chức khám nghiệm hiện trường, giải phóng các phương tiện tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn.

Căn cứ tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu đã ra Lệnh giữ người, Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Nguyễn Mạnh Hà để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đâu là căn cứ để xử lý hình sự?

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, đi sai phần đường dẫn đến tai nạn xảy ra, đó là hành vi có lỗi của người điều khiển phương tiện, đây là căn cứ để xử lý hình sự đối với người điều khiển phương tiện.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh làm rõ trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người làm chứng, giám định dấu vết trên phương tiện giao thông và thực hiện các thủ tục tố tụng khác để làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ hành vi và lỗi của người điều khiển phương tiện, đồng thời xác định hậu quả đã gây ra để xử lý hình sự đối với tài xế Nguyễn Mạnh Hà.

Cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành giám định thương tích đối với nạn nhân bị thương để tính tổng tỷ lệ thương tích, làm căn cứ xác định hậu quả để áp dụng pháp luật đối với người điều khiển phương tiện.

Luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết, với diễn biến sự việc như thông tin ban đầu, hành vi sử dụng rượu bia, có nồng độ cồn trong khí thở rồi điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, người lái xe sẽ bị xử lý về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông được bộ” theo Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015. Mức phạt với tội danh này là từ 3 đến 10 năm tù.

Ngoài trách nhiệm hình sự, tài xế Nguyễn Mạnh Hà còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với gia đình nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí sửa chữa tài sản bị hư hỏng, chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút trong quá trình nạn nhân điều trị và khoản tiền bồi thường tổn thất về tinh thần không quá 50 tháng lương cơ sở.

Đối với nạn nhân tử vong còn phải bồi thường chi phí mai táng theo phong tục địa phương và tiền cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định pháp luật. Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được có thể đề nghị tòa án xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

“Điều đáng chú ý trong vụ việc là tài xế đã uống quá nhiều rượu bia trước khi điều khiển phương tiện dẫn đến không làm chủ được hành vi của mình, gây tai nạn giao thông. Đây là ý thức coi thường pháp luật, vi phạm Luật Phòng chống tác hại rượu bia và vi phạm Luật giao thông đường bộ và cũng là căn cứ để chuyển sang khung tăng nặng trách nhiệm hình sự” - luật sư Đinh Thị Nguyên nhận định.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tai-xe-xe-dau-keo-vi-pham-nong-do-con-gay-tai-nan-doi-mat-an-phat-nao-380002.html