Tài xế taxi Mai Linh đi ngược chiều “tông” CSGT ra trình diện

Sáng 25/6/2010, đại diện hãng taxi Mai Linh đã đưa lái xe đi ngược chiều “tông” CSGT tới công an phường Bưởi để khai nhận sự việc. Tại công an phường, lái xe Phạm Văn Thắm, 27 tuổi trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm mình.

6h40 sáng nay 25/6/2010, Thượng sĩ Huỳnh Tấn Quảng, thuộc Đội CSGT số 2, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Lạc Long Quân - Thụy Khuê phát hiện một xe taxi hiệu Innova BKS 30F - 1103 của hãng taxi Mai Linh đi vào đường cấm Thụy Khuê. Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe taxi bất ngờ rồ ga đâm thẳng và bỏ chạy theo đường Thụy Khuê lên dốc Tam Đa. Trên đường bị truy đuổi đã đâm thẳng vào xe của CSGT và lạng lách với tốc độ cao để bỏ chạy. Sau khi tiếp nhận vụ việc từ Thượng sĩ Quảng, Công an phường Bưởi đã nhanh chóng thu thập chứng cứ và xác định chiếc xe taxi hiệu Innova BKS 30F – 1103 là của Công ty cổ phần Mai Linh Đông Đô. Chiếc taxi của Công ty cổ phần Mai Linh Đông Đô do Thắm điều khiển trong lúc bỏ chạy vẫn chở 5 người khách trên xe. Ngay trong buổi sáng 25/6/2010, đại diện hãng taxi đưa lái xe tới công an phường Bưởi để khai nhận sự việc. Tại công an phường, lái xe Phạm Văn Thắm, 27 tuổi trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm mình. Thật ngạc nhiên là trong lúc trốn chạy, trên xe taxi của Thắm vẫn còn có 5 người khách. Sau khi bỏ trốn khỏi sự truy đuổi của CSGT, Thắm vẫn bình tĩnh lái xe qua Đông Anh để trả số khách trên rồi mới quay trở về Hà Nội. Hiện công an phường Bưởi đã lập hồ sơ chuyển vụ việc tới Công an quận Ba Đình để tiếp tục xử lý

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2010/6/132907.cand