Tài xế taxi chạy ngược chiều, vung gậy sắt đe dọa bị tước bằng lái 2 tháng

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ "Tài xế taxi chạy ngược chiều, vung gậy sắt đe dọa", Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa xử phạt tài xế Lê Đình Triệu 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ vào chiều 19/6, đại úy Trịnh Xuân Tùng - trạm trưởng trạm CSGT quốc lộ 1, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa - cho biết sau khi xem clip đăng tải trên mạng, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã thông báo, yêu cầu tài xế taxi mang biển kiểm soát 36A-194.69 là ông Lê Đình Triệu (32 tuổi, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đến trụ sở của phòng để làm việc.

Tại buổi làm việc với CSGT Thanh Hóa, ông Lê Đình Triệu báo cáo nội dung đăng tải trên các trang mạng xã hội là có thật.

Tài xế taxi (áo vàng) đi ngược chiều còn đòi đánh người khác - Ảnh cắt từ clip

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đối với ông Lê Đình Triệu về hành vi vi phạm “đi ngược chiều của đường một chiều” và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức tiền phạt là 1 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của ông Triệu 2 tháng.

Trước đó, báo Dân Việt dẫn lời tài xế Triệu trần tình tại cơ quan công an cho hay: Vào lúc 16h ngày 17/6, tôi có điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A - 19469 đi hướng thành phố Thanh Hóa - Hà Nội . Tới cầu vượt đường sắt thì có người bị ngã và gọi điện báo tôi chạy về chở đi cấp cứu. Đoạn đường đấy nếu đi đúng và vòng rất xa nên tôi có chạy ngược chiều cho nhanh. Đến Km 316 + 50 thuộc xã Hoằng Quỳ, tôi xi nhan xin đường thì có xe 16 chỗ chặn đầu xe tôi không cho đi thì tôi xuống xe đi lại chỗ lái xe 16 chỗ xin đường thì lái xe đó mắng tôi, 3 người định xuống đánh tôi nên tôi có lấy cái gậy sắt để phòng vệ. Sau đó, mọi người nói qua nói lại rồi cả 2 xe đi. Xe của tôi thuộc hãng taxi Bảo Minh (địa chỉ thôn Nhân Mỹ - Thiệu Công - Thiệu Hóa - Thanh Hóa) có giấy phép lái xe và logo của hãng Bảo Minh. Sau sự việc xảy ra, Công ty Bảo Minh có đến lấy phù hiệu vận chuyển hành khách và hộp đèn taxi của xe tôi. Từ khi bị tước phù hiệu thì xe tôi không tham gia chở khách nữa".

"Triệu đã xin lỗi vì hành vi của mình và cam kết không tái phạm" - báo Dân Việt dẫn lời Đại úy Trịnh Xuân Tùng - Trạm trưởng Trạm CSGT Quốc lộ 1A tỉnh Thanh Hóa cho hay.

Được biết, cũng trong ngày 19/6, Phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT Thanh Hóa) đã ra quyết định thu hồi phù hiệu 1 tháng đối với xe taxi này vì vi phạm quy định về đảm bảo trật tự ATGT.

Trước đó, báo Vnexpress đưa tin, đoạn video phản ánh vụ việc tài xế taxi chạy ngược chiều, sau đó dùng gậy sắt đe dọa người đi đường được đưa lên mạng xã hội ngày 18/6.

Nhân chứng quay video cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 17/6. Lúc này, xe khách gắn camera hành trình lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa.

Đến đầu đường tránh qua xã Hoằng Quý (huyện Hoằng Hóa), xe khách gặp taxi đi ngược chiều và kiên quyết không nhường đường. Tài xế taxi liền rút một gậy sắt trên xe đe dọa, đòi hành hung lái xe khách.

Người phụ nữ ngồi trong taxi đã xuống can ngăn, giật lại cây sắt trên tay lái xe taxi. Thấy tài xế taxi quá hung hãn, tài xế xe khách buộc phải đánh lái nhường đường.

(Tổng hợp)

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tai-xe-taxi-chay-nguoc-chieu-vung-gay-sat-de-doa-bi-tuoc-bang-lai-2-thang-a193786.html