Tài xế, phụ xe bị nhóm côn đồ hành hung trong bến xe Giáp Bát

Đang ăn sáng, tài xế và phụ xe chạy tuyến cố định Lý Nhân – Giáp Bát bị nhóm côn đồ lao vào hành hung dã man.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h10 ngày 10/8, khi đang ăn sáng tại ki ốt số 15 tại khu vực nhà chờ trong bến xe Giáp Bát, anh Đào Đình Lịch (SN 1988) và anh Trần Văn Tuyến (SN 1980) đã bị 7 đối tượng côn đồ hành hung dã man.

Được biết, anh Lịch và anh Tuyến đang là phụ xe và lái xe của xe khách BKS: 29B – 040.27 thuộc nhà xe Thiên Trường chuyên chạy tuyến cố định Lý Nhân – Giáp Bát.

Tài xế, phụ xe của nhà xe Thiên Trường bị hành hung

Theo bản tường trình vụ việc, trước đó vào khoảng 7h ngày 9/8, khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua khu vực Vườn hoa Nam Cao – TP Phủ Lý (Hà Nam) thì xe do anh Tuyến làm tài xế bất ngờ bị llái và phụ xe mang BKS: 18N – 1739 hoạt động tuyến Nam Định – (Kim Đồng, Hà Nội) chèn ép gây sự.

Sau đó, 2 bên không có va chạm gì. Tuy nhiên đến sáng nay, khi anh và lái xe đang ăn sáng tại ki ốt số 15 thì có 7 đối tượng xuất hiện (trong đó anh Lịch nhận ra 1 người gây sự với anh từ hôm qua) lao vào đấm đá, đánh đập dã man bất chấp sự can ngăn của người dân và lực lượng chức năng trong bến xe.

/**/

Theo anh Lịch, xe ô tô mang BKS 18N – 1739 là “xe dù” đang hoạt động đón trả khách tại khu vực Kim Đồng, Hà Nội.

Trao đổi với PV ANTT, Trung tá Hoàng Đăng Phong - Trạm trưởng Trạm cảnh sát bến xe phía Nam, Công an quận Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát bến xe đã tiếp nhận thông tin và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Trung tá Phong, các đối tượng rất manh động, sau khi hành hung đã bỏ chạy rất nhanh nên lực lượng công an tại bến không bắt được.

Tài xế, phụ xe đến tường trình sự việc tại cơ quan công an sau khi bị hành hung

"Qua xác minh ban đầu, hôm 9/8, xe khách tuyến cố định bến xe Giáp Bát mang BKS 29B – 040.27 có va chạm với xe ô tô mang BKS: 18N – 1739 tại Phủ Lý, Hà Nam, sáng nay các đối tượng đó đã đến bến xe trả thù riêng", vị Trạm trưởng Trạm cảnh sát bến xe phía Nam nói.

Hiện tại, CQĐT đã cho bị hại đi giám định sức khỏe, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Huy Tưởng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tai-xe-phu-xe-bi-nhom-con-do-hanh-hung-trong-ben-xe-giap-bat-205122.htm