Tài xế lái ôtô của Sở đâm chết người rồi bỏ đi

(Đời sống) - Chiếc xe Camry mang biển số 63L-7976 do Sở Tài chính Tiền Giang đang sử dụng, đã liên tiếp gây tai nạn giao thông làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh niên

Khoảng 16h ngày 16/4 chiếc xe trên do tài xế Đỗ Văn Dẹc điều khiển hướng từ ngã ba Trung Lương vào TP Mỹ Tho đã va quệt vào một chiếc ô tô, sau đó tiếp tục tăng tốc đâm vào một xe gắn máy chờ đèn đỏ và xe đẩy bán cá viên chiên. Hậu quả làm hai người bị thương và một người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Anh Phạm Quang Minh, ngụ xã Tân Thuận Bình, H.Chợ Gạo, Tiền Giang, chạy chiếc ô tô BKS 63B4-05378, bị xây xát nhẹ ở hai chân, cho biết trên báo Thanh niên: “Lúc đó, tôi từ trong đường Yersin đi ra và xin tín hiệu qua đường thì nghe tiếng ô tô gầm rú ở phía sau với tốc độ rất nhanh. Hoảng hồn, tôi lách qua trái, liền bị chiếc ô quẹt vào phía sau".

"Liền sau đó, chiếc xe này lao sang phải tông vào chiếc xe gắn máy 63K-5163 và xe đẩy bán cá viên chiên ở phía trước. Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục tông sập cột đèn tín hiệu giao thông và leo lên lề đường mới dừng lại".

Chiếc ô tô "điên" chỉ dừng lại sau khi leo lên lề ủi sập trụ đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Thanh niên

Tại hiện trường, đầu chiếc ô tô bị bẹp, dưới gầm là chiếc xe gắn máy, phía trước là trụ đèn tín hiệu giao thông bị sập, còn chiếc xe đẩy bán cá viên chiên thì bị gãy vụn, thức ăn văng tung tóe trên đường.

Có mặt tại hiện trường xảy ra tai nạn, ông Hồ Kinh Kha, Giám đốc Sở Tài chính Tiền Giang, xác nhận chiếc xe này là của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh giao cho Sở sử dụng. Ông Kha cho biết mình chỉ tình cờ đi quá giang qua đây chứ không ngồi trên xe này.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, tài xế Dẹc có mùi rượu và đã bỏ đi khỏi hiện trường sau khi tai nạn xảy ra.

Trước đó, hôm 30/3, ông Lê Tôn Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM điều khiển ô tô 7 chỗ biển số 51A-359.29 đi trên đường Lý Tự Trọng (Q.1). Khi đến giao lộ Lý Tự Trọng - Thủ Khoa Huân, Q.1 đã tông thẳng vào đám đông đang dừng chờ đèn đỏ.

Tại hiện trường, phần cản ốp trước ô tô hiệu Toyota Fortuner gãy rời văng khỏi thân xe, cạnh đó là hai xe máy tay ga bị hư hỏng cùng 3 người bị thương.

Sau khi gây tai nạn, ông Thanh nhanh chóng rời khỏi hiện trường và khoảng một giờ sau đó mới đến cơ quan công an trình diện.

Theo công an, tại thời điểm ông Thanh đến làm việc với công an, ông vẫn còn nồng nặc hơi men.

Đội CSGT quận 1 ra quyết định xử phạt ông Lê Tôn Thanh 5 triệu đồng về các lỗi vượt xe trái quy định và có nồng độ cồn trong người. Ngoài ra, ông này còn bị tước giấy phép lái xe 60 ngày và tạm giữ chiếc Fortuner 7 chỗ gây tai nạn trong 10 ngày.

Cùng với mức phạt hành chính trên, Phó giám đốc Thanh bị buộc bồi thường gần 50 triệu đồng là chi phí sửa chữa 2 taxi, xe máy; tiền thuốc men cho người bị thương và khắc phục sửa chữa 2 biển báo giao thông.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201304/Tai-xe-lai-oto-cua-So-dam-chet-nguoi-roi-bo-di-2213559/