Tại sao phim điện ảnh Nhà nước thất thế?

Trong danh sách tranh giải hạng mục phim điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, không có bất kì phim nào của hãng phim Nhà nước.

Ngày 19/10, tại Đà Nẵng, bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20. Tại buổi họp báo, điều khiến nhiều người bất ngờ là hạng mục phim điện ảnh, có tổng cộng 16 tác phẩm dự thi nhưng tất cả đều là của các hãng phim tư nhân.

Nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao phim truyện Nhà nước thất thế như vậy? Phải chăng phim điện ảnh Nhà nước sản xuất chất lượng quá kém nên không được tuyển chọn?.

Liên hoan phim lần này, không có bộ phim điện ảnh Nhà nước nào tranh giải.

Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng cục Điện ảnh chia sẻ, trong 2 năm qua, không có hãng phim Nhà nước nào sản xuất phim điện ảnh. Cũng chừng ấy thời gian, không có "mạnh thường quân" nào tài trợ sản xuất phim điện ảnh cho các hãng phim Nhà nước. Phim không được sản xuất nên không có để tham gia tranh giải là điều dễ hiểu. Do đó, không có chuyện, phim điện ảnh Nhà nước sản xuất chất lượng kém nên không được tuyển chọn.

Theo buổi họp báo, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 sẽ diễn ra tại TP.Đà Nẵng từ ngày 24 - 28/11 với khẩu hiệu Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn.

Liên hoan phim Việt Nam lần này còn có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN thông qua giải thưởng Phim ASEAN. Bộ phim Dạ cổ hoài lang của công ty Cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê sẽ đại diện Việt Nam tham gia giải thưởng này.

Theo BTC, liên hoan lần này có 77 phim dự thi, cụ thể: Ở lĩnh vực điện ảnh có 16 phim dự thi, tài liệu có 26 phim, khoa học có 17 phim và lĩnh vực hoạt hình có 18 phim.

Dạ cổ hoài lang đại diện Việt Nam tham gia giải thưởng phim ASEAN.

Trong thời gian diễn ra Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, BTC thực hiện 2 hội thảo: Liên hoan phim Việt Nam trong sự nghiệp phát triển điện ảnh dân tộc và Con đường đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới.

Ngoài ra còn có triển lãm Dấu ấn điện ảnh Việt Nam qua 20 kỳ Liên hoan phim Việt Nam tại Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng. Dịp này, các khán giả là học sinh, sinh viên và chiến sỹ lực lượng vũ trang tại Đà Nẵng cũng có cơ hội tham gia chương trình giao lưu với các nghệ sĩ điện ảnh.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tai-sao-phim-dien-anh-nha-nuoc-that-the--a343182.html