Tài sản ông Phạm Nhật Vượng mới nhất

Ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp có tốc độ bứt phá trên bảng xếp hạng về các tỷ phú đô la giàu nhất hành tinh.

Báo cáo của Tạp chí Forbes cho thấy, ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục là 2 tỷ phú USD hiếm hoi tại Việt Nam và có tốc độ bứt phá rất ngoạn mục trong bảng xếp hạng công bố đầu tháng 10/2017.

Theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Tập đoàn Vingroup hiện đang có khối tài sản tính tới 7/10 lên tới 2,9 tỷ USD.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch Tập đoàn Sovico Holdings và là CEO VietJet Air trong khi đó được đánh giá có 1,82 tỷ USD.

Bà Thảo và ông Vượng tiếp tục thăng hạng rất nhanh trong bảng xếp hạng. Ông Vượng hiện đã lọt vào top 800 người giàu nhất hành tinh, trong khi bà Thảo cũng đã vào top 1500 tỷ phú giàu nhất thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng.

Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú USD đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ ngày 7/3/2011 và được Forbes đưa tên vào danh sách tỷ phú thế giới vào năm 2013, vị trí số 974 với khối tài sản ròng là 1,5 tỷ USD.

Hiện tại, ông Vượng sở hữu 724 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup (tương đương 27,45% vốn điều lệ). Đóng cửa phiên giao dịch ngày 06/10/2017, giá cổ phiếu VIC là 52.600 đồng.

Cổ phiếu VIC đã tăng vọt trong vòng 1 tháng qua và đưa mức tăng trưởng của cổ phiếu tính từ tháng 3/2017 đến nay lên con số 20%.

Theo bảng xếp hạng người giàu trên sàn chứng khoán của CAFEF, với số lượng cổ phiếu trị giá hơn 38.150 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD), ông Phạm Nhật Vượng là người đứng đầu danh sách này.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam.

Lên sàn vào cuối tháng 2/2017, cổ phiếu VJC của CTCP hàng không Vietjet đã nhanh chóng tăng vọt rồi đi ngang trong nửa năm qua trước khi tăng tốc trở lại vào cuối tháng 8/2017 với việc chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 40%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 06/10/2017, VJC có giá 105.300 đồng – tăng 70% so với giá chào sàn (tính theo giá điều chỉnh).

Hiện tại, bà Phương Thảo trực tiếp sở hữu gần 40 triệu cổ phiếu của Vietjet Air và gián tiếp sở hữu thêm 129 triệu cổ phiếu qua công ty riêng của mình là Hướng Dương Sunny.

Tổng cộng, số cổ phiếu của bà Thảo tại Vietjet Air có giá trị gần 17.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bà còn sở hữu hơn 10 triệu cổ phiếu của Ngân hàng HDBank.

Trọng Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/dai-gia/tai-san-ong-pham-nhat-vuong-moi-nhat-3344674/