Tài sản mẹ doanh nhân 'Cường đô la' vượt mốc 1.500 tỷ đồng

Với đà tăng mạnh của cổ phiếu đang nắm giữ trong những phiên giao dịch gần đây, khối tài sản của bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ doanh nhân 'Cường đô la' ghi nhận vượt mốc 1.500 tỷ đồng.

Sau chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch ngày 7/9. Kết phiên, chỉ số VN-Index dừng ở mức 1.243,14 điểm, giảm hơn 2 điểm so với phiên hôm qua. VN30-Index giảm gần 5 điểm, xuống 1.255 điểm. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, HNX-Index và Upcom-Index vượt nhẹ trên tham chiếu. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 28.110 tỷ đồng, trong đó riêng thanh khoản sàn HoSE ghi nhận gần 24.770 tỷ.

Trái ngược với sự điều chỉnh của chỉ số VN-Index, mã cổ phiếu QGC của CTCP Quốc Cường - Gia Lai tiếp tục ghi nhận mức tăng 6,32% so với phiên liền trước, đây là phiên tăng mạnh thứ 7 liên tiếp của mã cổ phiếu này thời gian gần đây.

So với mức 3.980 đồng/cp thời điểm đầu năm, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai hiện đã tăng 281% - gấp hơn 12 lần so với mức tăng 22,6% của chỉ số VN-Index qua đó thuộc Top cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HoSE trong cùng thời điểm.

Khối tài sản bà Nguyễn Thị Như Loan tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu QCG

Đà tăng mạnh của cổ phiếu QCG từ đầu năm trái ngược hoàn toàn với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nửa đầu năm, QCG ghi nhận doanh thu hợp nhất sau kiểm toán đạt 211 tỷ đồng - bằng 1/3 cùng kỳ năm trước và tương đương 23,4% kế hoạch cả năm. Sau khi trừ các khoản chi phí QCG ghi nhận lỗ sau thuế 12,4 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2023. Tại thời điểm 30/6, số tiền nợ phải trả lên đến hơn 4.947 tỷ đồng.

Trong khi đó, đà tăng của cổ phiếu QCG từ đầu năm giúp khối tài sản của bà Nguyễn Thị Như Loan - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ghi nhận mức tăng mạnh. Cụ thể, tại Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan đang sở hữu 101,92 triệu cổ phiếu. Con trai bà Loan là ông Nguyễn Quốc Cường (Cường "Đô La") chỉ nắm giữ vỏn vẹn 537.500 cổ phiếu trong khi bà Đàm Thu Trang - vợ ông Cường không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu QCG nào. Bà Nguyễn Ngọc Huyền My (em gái ông Cường) và ông Lầu Đức Duy (em rể ông Cường) lần lượt sở hữu sở hữu 39,38 triệu cổ phiếu và 10,54 triệu cổ phiếu.

Theo đó, chỉ tính riêng phiên giao dịch ngày 7/9, khối tài sản của nữ doanh nhân 63 tuổi ghi nhận tăng thêm gần 92 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch, khối tài sản của mẹ doanh nhân "Cường đô la" ghi nhận vượt mức 1.544 tỷ đồng.

Sau phiên rung lắc của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng phiên giao dịch ngày 8/9, chuyên gia của chứng khoán Vietcap dự báo việc thị trường diễn biến giằng co cân bằng với một phần ưu thế nghiêng về phía bên bán có thể khiến cho VN-Index tiếp tục có xu hướng điều chỉnh giảm. Theo đó, chỉ số có thể sẽ kiểm định hỗ trợ EMA5 tại 1.232 điểm hoặc thấp hơn là hỗ trợ EMA10, EMA20 đang nằm tại vùng 1.212-1.222 điểm. Ở kịch bản khả quan hơn nếu VN-Index có thể kết thúc phiên cuối tuần với mức tăng và ở trên kháng cự 1.245 điểm một cách rõ ràng, chỉ số sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, hướng lên vùng 1.280-1.285 điểm.

Chuyên gia của CTCK Asean (Aseansc) cho rằng thị trường cần tích lũy thêm trong một vài phiên tới, để hấp thụ áp lực chốt lời trước khi có thể tăng trở lại. Nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình khá, đồng thời tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng các cổ phiếu có cơ bản tốt cho mục tiêu trung và dài hạn.

CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên 8/9 và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 1.240-1.245 điểm. Đồng thời, nhịp điều chỉnh này là cần thiết khi chỉ số VN-Index đã có chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp và nhiều cổ phiếu đang ở giai đoạn “test” đỉnh cũ.

Điểm tích cực là rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp cho nên nhịp điều chỉnh có thể sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tại các nhịp điều chỉnh. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang lạc quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, trong ngắn hạn, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc xem xét lướt một phần tỷ trọng cổ phiếu, tức là có thể xem xét chốt lời ở các cổ phiếu có tỷ suất sinh lời cao và chờ mua lại ở nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi ưu tiên chiến lược nắm giữ và mua ở nhịp điều chỉnh.

Nam Anh

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/tai-san-me-doanh-nhan-34cuong-do-la34-vuot-moc-1500-ty-dong-185158.html