Tai nạn thảm khốc tại đèo Prenn: Thi công lỏng lẻo 'đe dọa' tài xế

Ông Khuất Việt Hùng cho rằng việc sửa đường ở đèo Prenn hết sức lỏng lẻo, đặt biển cảnh báo ở ngay gần đoạn thi công khiến tài xế giật mình, dễ gây tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn (Lâm Đồng) khiến 7 người tử vong, hôm nay (20/6) ông Nguyễn Văn Yên - Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ tiến hành phân luồng giao thông cho các phương tiện lên và xuống TP Đà Lạt.

Các phương tiện xe khách và du lịch sẽ đi lên Đà Lạt bằng đường đèo Mimosa (QL 20B), hướng ngược lại theo đường đèo Prenn. Thời gian phân luồng sẽ kéo dài đến khi công trình thi công sửa chữa, nâng cấp.

Việc sửa chữa đèo dẫn đến đường bị thu hẹp - Ảnh: Dân Việt

Theo ông Yên, hiện đèo Prenn đang trong quá trình nâng cấp nên phần đường còn lại rất nhỏ, chỉ bằng khoảng ½ so với trước đó. Việc phân luồng này được xem là động thái nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông

Trước đó, trong buổi họp sau vụ tai nạn giữa Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Lâm Đồng tối 19/6, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho rằng, công tác thi công giữa đèo Prenn hết sức lỏng lẻo. Ông Hùng nhấn mạnh đến bất cập trong đặt biển báo giao thông.

Theo ông Hùng, đáng ra, đơn vị thi công phải đặt biển cảnh báo lớn ở hai đầu để cảnh báo cho tài xế biết; không nên để gần đoạn thi công vì khi đến gần mà gặp đoạn cua sẽ khiến tài xế giật mình, dễ gây tai nạn.

Trong buổi họp, đại diện tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo nhanh về vụ tai nạn, bước đầu xác định khả năng do xe ô tô BKS 60B-02968 bị “mất lái” khi xuống gần hết đèo nên tông vào anh Phan Trọng Tâm rồi tiếp tục tông vào ô tô BKS 86B-00725, sau đó trôi tự do và lật nghiêng vào vách núi ven đường.

Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn

Như đã đưa tin, 10h ngày 19/6, trên đèo Prenn (QL 20, Đà Lạt) xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người chết, hàng chục người bị thương.

Tai nạn xảy ra khi xe du lịch BS 60B - 029.68 (Công ty du lịch Lê Mỹ) đang chở du khách đến điểm tham quan tại Khu du lịch thác Prenn, khi đang xuống gần hết chân đèo Prenn thì xảy ra va chạm với xe du lịch của nhà xe Thanh Lịch BS 86B - 007.25. Cú va chạm khiến xe 60B-029.68 bị lật trên đèo.

Thụy Miên (tổng hợp)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/tai-nan-tham-khoc-tai-deo-prenn-thi-cong-long-leo-de-doa-tai-xe-d262814.html