Tai nạn thảm khốc cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên: Xe đi chậm hay dừng?

Nguyên nhân tai nạn thảm khốc cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên: Lời khai nhân chứng, lái xe không thống nhất việc xe đi chậm lại hay đột ngột dừng?

Bé Nam Khánh bị thương trong vụ TNGT đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội

Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đang được điều tra làm rõ. Theo lời kể các nhân chứng sống sót, xe Innova đi chậm lại, nhưng lái xe container khai rằng xe Innova đột ngột dừng lại bên đường.

Như đã đưa tin, 10 người đều là anh em họ hàng, thuê một chiếc xe Innova 7 chỗ đi từ Bắc Ninh lên Thái Nguyên để ăn cỗ cưới. Vụ TNGT thảm khốc trên đường đi đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 6 người bị thương, tang tóc và nỗi đau bao trùm...

TNGT cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Hai bố con tử vong, mẹ bị thương nặng

Ngày 20/11, tang thương bao trùm căn nhà chị Nguyễn Thị Sinh (SN 1972, ở thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh). Thất thần ở góc sân nhìn chăm chăm vào linh cữu chị Sinh, ông Trần Thế Bàng (SN 1957, chú ruột chị Sinh) thở dài: “Đi ăn cưới mà về tang tóc. Cái Sinh nằm đó, thằng Khoa (chồng chị Sinh) sau tai nạn đang bất tỉnh ở bệnh viện, chưa biết thế nào”.

Em Trần Thế Đạt (SN 1996, con trai chị Sinh) ngơ ngác bên bàn thờ mẹ, khuôn mặt đờ đẫn vô thức. Đạt bị biến chứng viêm phổi khi mới sinh nên trí tuệ không phát triển. “Ngoài thằng Đạt còn có chị Quỳnh (SN 1993) đã lấy chồng nơi khác và em gái Hằng (SN 2003) đang ở nhà. Chẳng biết sau này, anh em nó sống ra sao?”, ông Bàng cho hay.

Trong căn nhà cấp bốn tuềnh toàng của gia đình chị Nguyễn Thị Yên ở thôn Phù Khê Đông, xã Phù Khê, TX Từ Sơn, Bắc Ninh, ai nấy đều bàng hoàng trước hai quan tài đặt cạnh nhau của bố con anh Lê Văn Lượng (SN 1977) và con trai út Lê Tuấn Hùng (SN 2006). Ông Lê Văn Năng, chú ruột anh Lượng cho hay, ngày 19/11, vợ chồng anh Lượng, chị Yên cùng hai con Hùng và Phương và 6 người khác thuê ô tô 7 chỗ lên Thái Nguyên ăn cưới. Đến hơn 16h, gia đình nhận được tin xe gặp tai nạn, vội vã đến nơi thì anh Lượng đã tử vong tại chỗ, cháu Hùng được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi. Hiện, chị Yên vẫn đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn vì chấn thương tụ máu phần đầu và gãy xương sườn. Cháu Phương bị thương nhẹ nên gia đình xin về nhà để chịu tang bố và em.

“Một gia đình nhỏ bốn người thương vong, mọi người trên chuyến xe đều là anh em họ hàng với nhau, đau đớn quá. Cháu Phương chứng kiến vụ việc, cứ đòi tự tử. Hiện, chúng tôi vẫn giấu Yên thông tin chồng và con trai mất…”, ông Năng nghẹn lời.

Quỳ lạy trước quan tài của bố và em trai, cháu Lê Thị Phương liên tục gào khóc: “Sao không để con chết thay bố, thay em?”. Tiếng khóc xé lòng trong cảnh tang thương khiến ai nấy đều rơi lệ.

Bà Tâm, cô ruột chị Yên cho biết, bố chồng chị Yên bị di chứng từ vết thương trong chiến tranh, còn mẹ chồng bị tâm thần không rõ nhận thức, chẳng hề hay biết con trai, cháu nội đã ra đi. Gia cảnh nhà anh Lượng khốn cùng, con gái đầu là cháu Vân Anh có biểu hiện chậm phát triển trí não, chị Yên cũng thường xuyên đau ốm. Giờ anh Lượng ra đi, không hiểu chị Yên sẽ cáng đáng gia đình thế nào?

Ban ATGT Thái Nguyên thăm hỏi gia đình anh Lượng, cháu Hùng vừa tử vong sau vụ TNGT

Nguyên nhân tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Xe Innova đang đi thì dừng lại?

Sáng 20/11, tại Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội), bé Nguyễn Nam Khánh (SN 2004, trú xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) vẫn nằm thiêm thiếp. Chị Mẫn Thị Trang (vợ anh Trường, mẹ bé Khánh) nghẹn nào cho biết, chị Nguyễn Thị Sinh (SN 1972), chị Nguyễn Thị Yên (SN 1976) và anh Nguyễn Văn Trường (SN 1979) là ba chị em ruột. Chị Sinh đã tử vong, chị Yên thì chồng và con đã chết, chồng chị Sinh và chị Yên thì đang bị thương điều trị ở bệnh viện. Còn nhà chị thì cả ba bố con anh Trường đều bị thương.

Theo chị Trang, sau khi xảy ra tai nạn, ba bố con anh Trường được đưa lên Bệnh viện Việt Đức, được sắp xếp chung một phòng và đều tỉnh. Trong ba bố con thì cháu Khánh bị nặng nhất, cháu liên tục kêu đau ở ngực và sau lưng. Hiện anh Trường đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị, cháu lớn Hoài Nam (SN 2002) bị thương nhẹ được đưa về nhà chăm sóc, còn cháu Khánh bị chấn thương gan mức độ II đang được các bác sĩ theo dõi tích cực, có thể phải mổ.

Chị Trang cho biết, anh Trường kể trước lúc xảy ra tai nạn, có người trên xe nói đi chậm lại, nên xe tạt vào lề đường thì thấy “rầm” và tai nạn xảy ra. Cháu Phương, nạn nhân vụ tai nạn cũng nhớ lại: “Đang đi thì thấy xe của đoàn bật xi nhan, đi chậm và sát vào lề đường, lúc này chú lái xe, cậu Trường và em Khánh ngồi hàng ghế đầu, hàng ghế tiếp là cháu, mẹ Yên, chú Khoa và em Hoài Nam, hàng ghế cuối cùng là bố Lượng, bác Mai Anh và bác Sinh. Khi xe tải đâm mạnh từ phía sau thì cùng lúc mọi người gào thét. Cháu được cậu Trường bế ra ngoài, nhìn vào trong xe đã thấy nhiều người nằm la liệt, bất tỉnh, loang lổ máu, bố cháu ôm chặt em cháu…”.

Xe Innova bị đâm nát phần đuôi

Theo lời khai của Ngô Văn Sơn, tài xế điều khiển xe Innova, chiều ngày 19/11, Sơn được thuê chở 10 người từ Yên Phong (Bắc Ninh) đi ăn cưới tại TP Sông Công (Thái Nguyên). Sơn điều khiển xe đi cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khi đi qua lối ra nút giao Yên Bình khoảng 4m thì trong xe có người bảo Sơn điều khiển xe chậm lại. Sơn bèn xi nhan bên phải, điều khiển xe chậm lại và đi sát lề đường bên phải theo chiều đi của xe. Cùng lúc đó, xe sơ-mi rơ-moóc đâm vào phía sau xe ôtô của Sơn và đẩy xe đi một đoạn rồi dừng lại. Thấy nhiều người kêu gào trên xe, Sơn xuống xe rồi cùng người đi đường cấp cứu người bị nạn.

Lời khai của tài xế Vũ Văn Hoàng điều khiển ôtô sơ-mi rơ-moóc, đầu kéo BKS 89C-07917, rơ-moóc BKS 89R- 00485 cũng cho hay, khi xe đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đi đến gần nút giao Yên Bình thì thấy phía trước cách khoảng 60m có một xe con đã đi quá lối ra của nút giao đột ngột dừng lại. Hoàng nhìn sang làn đường bên trái thấy có nhiều xe lưu thông không thể điều khiển xe ôtô sang làn đường bên cạnh để tránh xe phía trước. Hoàng phanh xe lại nhưng do khoảng cách quá gần nên đầu xe của Hoàng đâm vào đuôi xe ôtô con rồi bị đẩy đi khoảng 10m. Hoàng xuống xe thì thấy đầu xe ôtô của Hoàng dính vào đuôi xe ôtô con, nên kêu gọi mọi người đến hỗ trợ cứu người.

15h40 ngày 19/11, tại Km 40 + 800 đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thuộc địa phận xóm Sứ, Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên xảy ra vụ TNGT giữa xe ôtô sơmi rơ-moóc, đầu kéo BKS 89C-07917, rơ-moóc BKS 89R- 00485 do Vũ Văn Hoàng (SN 1985, ở thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình) điều khiển, trên cabin có anh Phạm Xuân Trung (SN 1990, trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương đi cùng) và xe Innova BKS 99A- 142.53 do Ngô Văn Sơn (SN 1978, trú tại thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh) điều khiển đi cùng chiều, trên xe chở 10 người.

Hậu quả, bốn người tử vong gồm: Lê Văn Lượng (SN 1977 ở thôn Phù Khê Đông, xã Phù Khê, TX Từ Sơn, Bắc Ninh); Lê Tuấn Hùng (SN 2006 ở thôn Phù Khê Đông, xã Phù Khê, TX Từ Sơn, Bắc Ninh); Nguyễn Mai Anh (SN 1973 ở thôn Vân Lũng, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội); Nguyễn Thị Sinh (SN 1972 ở thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh). 6 người bị thương gồm: Trần Thế Khoa (SN 1968, ở xã Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh); Lê Thị Phương (SN 2003, ở Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh); Nguyễn Hoài Nam (SN 2002 ở Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Trường (SN 1979 ở Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh); Nguyễn Nam Khánh (SN 2004, ở xã Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh); Nguyễn Thị Yên (SN 1976, xã Phù Khê, TX Từ Sơn, Bắc Ninh).

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo khắc phục hậu quả

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình vừa có Công điện gửi các Bộ: Công an, GTVT, Ban ATGT các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh yêu cầu khắc phục hậu quả vụ TNGT vừa xảy ra trên cao tốc địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phó thủ tướng yêu cầu Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương; Đồng thời, khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật. Cùng đó, phải rút kinh nghiệm từ vụ TNGT trên để tăng cường tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người tham gia giao thông các kỹ năng lái xe an toàn trên đường cao tốc, ngăn chặn các vụ TNGT tương tự trong thời gian tới.

Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật ATGT, hướng dẫn quy tắc và kỹ năng tham gia giao thông trên đường cao tốc trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tăng cường nội dung dạy kỹ năng lái xe trên đường cao tốc trong chương trình đào tạo sát hạch cấp GPLX.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT trên đường cao tốc tăng cường công tác tuyên truyền quy tắc giao thông trên đường cao tốc, kết hợp với kiểm soát xử phạt nghiêm vi phạm, ứng dụng công nghệ xử phạt nguội các hành vi vi phạm trật tự ATGT trên đường cao tốc để nâng cao ý thức người tham gia giao thông, đảm bảo ATGT trên đường cao tốc.

T.D

Nhóm P.V

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/tai-nan-tham-khoc-cao-toc-ha-noi-thai-nguyen-xe-di-cham-hay-dung-d177236.html