Tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ, hơn 100 người thiệt mạng

Các toa tàu bị trật khỏi đường ray. Ảnh: AFP

(Cadn.com.vn) - Hơn 100 người thiệt mạng và 150 người bị thương khi 14 toa của đoàn tàu chở khách bị trật bánh ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ vào sáng sớm 20-11.

Theo Reuters, tàu chạy từ thành phố Patna tới Indore thì bị trật bánh gần thị trấn Pukharayan, thuộc khu vực Kanpur. “Vẫn còn nhiều hành khách đang bị mắc kẹt”, Anil Saxena, một quan chức đường sắt ở New Delhi cho biết. Theo Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Suresh Prabhu, chính phủ ngay lập tức điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và cam kết tìm ra kẻ phải nhận trách nhiệm. Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Hệ thống đường sắt ọp ẹp của Ấn Độ lớn thứ tư thế giới, chở hơn 20 triệu người mỗi ngày, song lại kém an toàn với hàng nghìn người chết mỗi năm.

An Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_157967_tai-na-n-ta-u-ho-a-o-a-n-do-hon-100-nguo-i-thie-t-.aspx