Tai nạn giao thông ở Quảng Ngãi và Điện Biên

(VOV) - TNGT ở Quảng Ngãi làm 20 người bị thương, xe khách đổ ở đèo Pha Đin (Điện Biên) làm 3 người chết, 7 người bị thương

Xe máy “đấu đầu” với taxi khiến 4 người bị thương 10 cựu chiến binh nhập viện vì tai nạn giao thông Rạng sáng 23/7, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải, khiến 20 người bị thương nặng. Nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch, trong đó có nhiều trẻ em. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, xe khách 43S-8072, do Phạm Hoài Bảo (40 tuổi), trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng điều khiển chạy quá tốc độ, không kiểm soát được tay lái nên khi gặp sự cố bất ngờ không kịp xử lý đã tông vào đuôi xe tải đông lạnh mang biển kiểm soát 43K -4866. Chiếc xe đông lạnh này bị trục trặc và đang được đang được một xe khác kéo đi cứu hộ. Cú đâm mạnh làm đầu xe khách bị bẹp dúm, biến dạng, 20 hành khách đi trên xe bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng cùng người dân địa phương đã lần lượt đưa các nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Trong số 20 người nhập viện trong vụ tai nạn giao thông này có nhiều trẻ em bị thương ở vùng đầu, mặt và bụng, trong đó nhỏ tuổi nhất là bé Nguyễn Hoài Châu, mới hơn 5 tháng tuổi. Qua chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi nhận định, hầu hết các nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó chấn thương vùng đầu và vùng bụng. Đa số nạn nhân đều quê ở tỉnh Gia Lai và thành phố Đà Nẵng. (Tiến Công) ** Xe khách đổ trên đèo Pha Đin làm 3 người chết, 7 người bị thương Hồi 5h30 cùng ngà, tại km 398+400 đèo Pha Đin, chiếc xe khách giường nằm mang biển số 89L-1415 của Công ty vận tải hành khách Hưng Yên bị đổ, rơi xuống khe cạn tà ly dương tại km 389 + 400 đèo Pha Đin quốc lộ 6. Vụ tai nạn làm 3 người bị chết và 7 người bị thương. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Điện Biên kịp thời đến hiện trường chỉ đạo giải quyết hậu quả. Lực lượng chức năng huy động xe cẩu, dùng bình ô-xy cắt các khoang trong xe để cứu người bị nạn. Đồng thời phân luồng giao thông cho các loại xe qua lại. Đến 14h30 phút chiều cùng ngày, 2 nạn nhân tử vong bị kẹt đã được lấy ra khỏi xe. Trong số 7 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên có 1 người bị gãy xương đùi, 1 người gãy xương sườn, 1 người vỡ xương bánh chè và 1 người gãy xương cẳng tay. Được biết, chiếc xe khách này xuất bến tại Hưng Yên vào hồi 15h30 ngày 22/7. Nguyên nhân ban đầu được xách định do trời mưa to, xe xuống dốc chạy tốc độ cao nên lái xe không làm chủ được tay lái. Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ vụ việc./. (Lâm Lý)

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/tai-nan-giao-thong-o-quang-ngai-va-dien-bien/20117/181275.vov