Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Dốc Võng

15 giờ ngày 3-4, tại tuyến đường Trường Sơn (thuộc khu vực Dốc Võng, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xảy ra TNGT đường bộ nghiêm trọng làm 13 người bị thương.

15 giờ ngày 3-4, tại tuyến đường Trường Sơn (thuộc khu vực Dốc Võng, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xảy ra TNGT đường bộ nghiêm trọng làm 13 người bị thương. Theo thông tin ban đầu từ phía CAQ Cẩm Lệ và nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm này, ô-tô tải ben chở đất loại 15 tấn BKS 43X-5376 do Nguyễn Hữu Trung (1974, trú tổ 42, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) điều khiển lưu thông theo hướng thôn Túy Loan về cầu vượt Hòa Cầm tông vào ô-tô khách loại 16 chỗ BKS 92H-0569 do tài xế Huỳnh Xuân Hưng (62 tuổi, trú TT Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển chở hành khách lưu thông phía trước cùng chiều. Cú va chạm mạnh làm xe khách lao qua dải phân cách cứng, tông vào ô-tô tải ben loại 5 tấn BKS 43X-3264 do anh Đặng Ta (1970, trú thôn Túy Loan Đông, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) điều khiển theo hướng cầu vượt Hòa Cầm về thôn Túy Loan. Hậu quả, có 13 người trên ô-tô khách bị đa chấn thương, chủ yếu ở vùng đầu và chân tay, tài xế Huỳnh Xuân Hưng chấn thương nặng, phải phẫu thuật khẩn cấp. Tài xế Đặng Ta sây sát nhẹ ở vùng mặt.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Thượng tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng CAQ Cẩm Lệ trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng CSGT, CSTT và CAP Hòa Thọ Tây phối hợp CSGT CATP Đà Nẵng tổ chức đưa người bị nạn đi cấp cứu, khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông không để xảy ra ùn tắc trên tuyến QL14B. Toàn bộ số người bị thương nhanh chóng được quần chúng đưa vào Trung tâm Y tế Q. Cẩm Lệ và H. Hòa Vang sơ cứu ban đầu. Bác sĩ Trần Lê Minh Trí trực cấp cứu tại Trung tâm Y tế Q. Cẩm Lệ cho biết, 15 giờ 30, có 2 ô-tô chở 11 người bị thương trong vụ TNGT ở Dốc Võng vào bệnh viện. Xác định mức độ nghiêm trọng của vụ việc, toàn bộ nhân viên Trung tâm tổ chức sơ cứu ban đầu, phân loại bệnh và tức tốc chuyển 7 ca nặng đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị, trong đó chủ yếu là chấn thương sọ não, hôn mê và gãy xương đùi.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng tại Trung tâm Y tế Q. Cẩm Lệ, nạn nhân Ngô Văn Hoàng (32 tuổi, trú H. Thăng Bình), người chỉ bị sây sát nhẹ ở vùng đầu kể lại. 7 giờ ngày 3-4, anh cùng một số người dân ở H. Thăng Bình tổ chức thuê ô-tô đi tham quan Khu Du lịch tại Bà Nà. Trong đoàn chỉ có anh là khách lẻ, còn lại đa phần bà con hàng xóm chung tiền thuê xe đi tham quan cáp treo với giá 70.000 đồng cho 2 vòng ra và về. 15 giờ cùng ngày, khi xe về đến khu vực Dốc Võng thì tài xế điều khiển tốc độ khá chậm. Bất ngờ từ phía sau, xe bị ô-tô tải chở đất tông vào. Lúc đó anh ngồi hàng ghế đầu gần tài xế, trên xe gần 20 người, cảm nhận xe lăn chậm một vòng rồi va chạm rất mạnh. Khi tai nạn xảy ra, xe khách của anh đi bị méo mó, có nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Do chỉ bị thương nhẹ nên anh cùng quần chúng sử dụng cây cạy khung xe khách để lôi người bị nạn từ bên trong ra và đưa tất cả lên ô-tô bán tải của người dân chở đi bệnh viện.

Một nạn nhân khác là bà Mai Thị Nên (55 tuổi, trú H. Thăng Bình) kể, do biết Khu du lịch Bà Nà đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 100.000 đồng/vé cho khách tham quan nên bà cùng con gái tên Nguyễn Thị Mỹ Hậu (13 tuổi) và một số bà con chung tiền thuê xe đi tham quan. Ban đầu bà cũng không muốn đi, nhưng do nghĩ ở gần Bà Nà mà chưa biết nên mới tham gia. Khi xe gặp nạn, bà bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu và bụng, con gái cũng may mắn chỉ sây sát ở tay.

Danh sách 13 người bị thương trong vụ TNGT:

1: Nguyễn Thị Tiến (52 tuổi, trú xã Bình Tú, H.Thăng Bình, Quảng Nam)

2: Mai Văn Hậu (12 tuổi, trú tổ 7, TT Hà Lam, H.Thăng Bình)

3: Trần Ngọc Nhật Nam (14 tuổi, trú TT Hà Lam)

4: Võ Thị Ân (70 tuổi, trú xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình)

5: Nguyễn Thành Quang (1997, trú Bình Trị, H.Thăng Bình)

6: Phan Đức Phương (62 tuổi, trú xã Bình Nguyên)

7: Mai Đông (42 tuổi, trú H.Thăng Bình).

8: Mai Thị Phụng (1960, trú Bình Tú).

9: Phan Tấn Hải (1957, trú Bình Tú).

10: Huỳnh Thị Tâm (1940, trú TT Hà Lam).

11: Mai Thị Nên (55 tuổi, trú xã Bình Nguyên).

12: Nguyễn Thị Mỹ Hậu (13 tuổi, con bà Nên)

13: Ngô Văn Hoàng (32 tuổi, trú TT Hà Lam)

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, cho biết: Đơn vị nhận được cuộc điện thoại gọi đến đầu tiên lúc 15 giờ 25 cùng ngày và lãnh đạo Trung tâm đã điều ngay 3 xe cấp cứu đến hiện trường để cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, khi đến hiện trường, các ngả đường lân cận bị tắc hoàn toàn nên xe phải tiếp ứng, đưa 7 bệnh nhân về Trung tâm Y tế Q. Cẩm Lệ. Còn 5 người bị thương nhẹ đã được người thân thuê xe và đưa nhập viện bằng taxi. Tại Bệnh viện, theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết người bị thương đều là bà con ở H. Thăng Bình. Trước tiền sảnh bệnh viện, cháu Mai Thị Hoài Phương (10 tuổi, trú tổ 2, TT Hà Lam, học lớp 3/1 Trường Tiểu học Kim Đồng ôm mặt khóc khi chưa rõ thông tin bố (anh Mai Đông) và anh trai (Mai Văn Hậu) của mình bị thương như thế nào. Cháu chỉ biết khi vụ tai nạn xảy ra, cháu tức tốc chạy quanh xe tìm ba và anh, khi đó người dính đầy máu nên được mọi người đưa đi cấp cứu. “Do hai anh em năm học vừa qua đều đạt học sinh giỏi nên bố mẹ quyết định thưởng cho các cháu chuyến tham quan du lịch Bà Nà. 6 giờ cùng ngày, xe xuất phát từ TT Hà Lam chở cả gia đình đi chơi rất vui, ai ngờ chưa về được đến nhà thì tai nạn ập đến. Lúc tai nạn xảy ra, do cháu ngồi ở phía trên nên không việc gì, tội cho bố và anh cháu quá thôi” - cháu Phương kể trong nước mắt.

Đến 17 giờ 30, hầu hết người thân của các nạn nhân, bệnh nhân khi hay biết thông tin cũng đã tức tốc khăn gói đến hiện trường và ra Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc cho người nhà của mình. Có mặt tại khoa Cấp cứu, xác nhận với phóng viên chiều tối cùng ngày, bác sĩ Trần Ngọc Thạnh - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, vụ tai nạn này có tổng cộng 12 bệnh nhân đã làm thủ tục nhập viện, và đang được các bác sĩ, y tá ca trực tận tình cứu chữa. Trong đó, Huỳnh Xuân Hưng (lái xe) bị thương rất nặng, còn lại trong tình trạng đa chấn thương, có người bị cả vùng đầu, chân tay và vùng lưng, ngực. “Chúng tôi xin chia buồn cùng người thân của những bệnh nhân vừa gặp nạn, và đội ngũ bác sĩ, y tá sẽ nỗ lực hết mình để cứu chữa cho từng bệnh nhân, hạn chế đến mức tối đa những thương vong” - bác sĩ Thạnh nói.

Ngay trong đêm 3-4, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo Sở GT-VT đã đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân gặp nạn. Cùng thời điểm này, lãnh đạo UBND Q. Cẩm Lệ, CAQ Cẩm Lệ và Ban ATGT Q. Cẩm Lệ đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các trường hợp bị nạn đang cấp cứu tại đây mỗi người 1 triệu đồng.

Đinh Nga - Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_112266_tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-tai-doc-vong.aspx