Tai nạn giao thông ngày 10/2: Ô tô tông hàng loạt xe máy, 4 người nhập viện

Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày 10/2: Ô tô tông hàng loạt xe máy, 4 người nhập viện; Xe ôtô Camry húc tung hai xe máy, nhiều người bị thương nặng;...

Ô tô tông hàng loạt xe máy, 4 người nhập viện

Theo tin tức mới nhất về tai nạn giao thông nghiêm trọng được cập nhật trên báo Pháp luật TP. HCM, sáng 10/2, xe ô tô bốn chỗ do một phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng về hầm Thủ Thiêm. Khi cách giao lộ Lương Định Của khoảng 500 m (phường An Phú, quận 2), chiếc xe này thì húc vào bốn xe máy chạy cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn giao thông khiến ít nhất bốn người bị thương. Những nạn nhân vụ tai nạn giao thông sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Pháp luật TP. HCM

Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, bốn phương tiện nằm la liệt trên đường trong đó có một xe máy bị ô tô kéo lê về phía trước nhiều mét; giao thông qua khu vực gặp không ít khó khăn.

Lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông, xử lý vụ việc. Sau khoảng hai tiếng đồng hồ, hiện trường vụ tai nạn giao thông đã được giải quyết, giao thông khu vực dần ổn định trở lại.

Xe ôtô Camry húc tung hai xe máy, nhiều người bị thương nặng

Theo tin tức mới nhất về tai nạn giao thông nghiêm trọng được cập nhật trên báo Lao động, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15h ngày 10/2, tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội).

Một số nhân chứng vụ tai nạn giao thông cho biết, vào khoảng thời gian xảy ra vụ tai nạn giao thông, họ nhìn thấy chiếc xe ôtô Camry mang BKS 30A – 84... đi từ đường Mộ Lao ra Trần Phú (Hà Đông), khi đến đoạn Bigc Hà Đông thì va chạm với hai xe máy. Vụ tai nạn giao thông khiến người đi xe máy bị thương nặng và phải đưa đi cấp cứu.

Xe máy nát bét sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Lao động

Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, phần đầu chiếc ôtô bị hỏng nặng, một chiếc xe máy bị nát bét, chiếc còn lại bị văng ra xa.

Trao đổi với báo Lao động, một lãnh đạo CSGT số 7 (Công an Hà Nội) cho biết, nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông, đơn vị đã cử cán bộ ra hiện trường để phân làn và giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Theo lãnh đạo này, hiện chưa rõ danh tính và số nạn nhân vụ tai nạn giao thông thương vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bị xe khách kéo lê hơn 20 m, 1 người nguy kịch

Theo tin tức mới nhất về tai nạn giao thông nghiêm trọng được cập nhật trên báo Người lao động, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 10/2, tại ngã tư giữa đường tránh phía tây TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và Tỉnh lộ 5.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, ông Lê Văn Công (54 tuổi, ngụ phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy mang BKS 47F9-0682 lưu thông trên Tỉnh lộ 5, theo hướng huyện Buôn Đôn - TP Buôn Ma Thuột. Khi đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, bất ngờ bị xe khách mang BKS 36B-00... do tài xế Lê Văn H. (quê Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông tông vào.

Xe khách gây ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Người lao động

Do chạy với tốc độ khá cao nên sau vụ tai nạn giao thông, xe khách đã kéo lê xe máy cùng nạn nhân hơn 20 m rồi mới dừng lại. Vụ tai nạn giao thông khiến ông Công bị gãy 4 xương sườn, chấn thương phần đầu, hiện vẫn trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.

Mạnh Long (T/h)

Mạnh Long

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tai-nan-giao-thong-ngay-102-o-to-tong-hang-loat-xe-may-4-nguoi-nhap-vien-d114765.html