Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu và bảo đảm nâng cao đời sống của người dân.

Tại buổi làm việc giữa đoàn giám sát của HĐND tỉnh với UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch hành động “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016 – 2020 diễn ra mới đây, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã khẳng định tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu và bảo đảm nâng cao đời sống của người dân.

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Lưu Trung Nghĩa, triển khai kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành nông nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, tập quán từ sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống sang phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Từ đó góp phần từng bước nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi giám sát

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi giám sát

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2020, Gia Lai đã chuyển đổi 37.714ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn và tái canh được 12.587,5ha cà phê. Toàn tỉnh hiện có gần 28.131ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; hơn 186.885 ha cây trồng các loại sản xuất theo hướng tiêu chuẩn. Trên địa bàn tỉnh cũng đã hình thành 18 vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích gần 3.490ha, tập trung vào các cây trồng chính như: chuối, bơ, sầu riêng, thanh long, ớt, hồ tiêu, cà phê, rau, hoa. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 142.818ha cây trồng các loại thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; đối tượng tham gia liên kết gồm 81 hợp tác xã, 72 tổ hợp tác với hơn 11.862 hộ nông dân và trên 42 doanh nghiệp tham gia đầu chuỗi liên kết.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Gia Lai cũng xác định sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hình thành các vùng cây trồng tập trung đã tạo nguồn nguyên liệu ổn định để các nhà máy chế biến phát huy công suất thiết kế, tạo ra các sản phẩm chủ lực của địa phương. Việc phát triển công nghiệp chế biến nông sản đã góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành nhiều mô hình phát triển theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm như: chuỗi sản xuất cà phê, mía đường, mì, rau quả... Ngoài ra, tỉnh đã xây dựng, hình thành 12 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông - lâm sản, trong đó chú trọng thu hút các doanh nghiệp làm đầu chuỗi liên kết để hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển.

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,55%. Đến năm 2020, tổng giá trị xuất khẩu nông – lâm - thủy sản toàn tỉnh đạt 515 triệu USD. Toàn tỉnh có 87 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 15,59 tiêu chí/xã; 95 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp

Bên cạnh những mặt đạt được, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Lưu Trung Nghĩa cũng cho biết, quá trình triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng gặp những tồn tại, vướng mắc. Theo đó, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ, nhất là hạ tầng về thủy lợi, giao thông tại các vùng cây trồng, vật nuôi chủ lực nên chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất. Tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến nông sản chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, tỷ lệ chế biến sâu về nông sản vẫn còn thấp. Chuyển dịch cơ cấu giữa các lĩnh vực trong nội ngành nông nghiệp còn chưa rõ nét, giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng cao (hơn 83%). Cùng với đó, đất đai manh mún, nhỏ lẻ nên việc cơ giới hóa, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế, không đồng bộ…

Khảo sát tại Viên nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng công nghệ cao thuộc Công ty cổ phần Nafoods Tây Nguyên

Khảo sát tại Viên nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng công nghệ cao thuộc Công ty cổ phần Nafoods Tây Nguyên

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên cho rằng, để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian tới, cần quan tâm tăng cường đầu tư vào hạ tầng nông nghiệp, nông thôn để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các nhà máy, công nghệ chế biến vào vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp bền vững. Đồng thời, ban hành cơ chế, chính sách để nâng cao trình độ nghiên cứu, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khuyến khích chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ tạo giá trị gia tăng; tăng cường ứng dụng số hóa trong nông nghiệp; có chính sách khuyến khích đầu tư các khu, vùng, dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Khẳng định tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu và bảo đảm nâng cao đời sống của người dân, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên nhấn mạnh, các địa phương cần chủ động trong triển khai. Nếu thực hiện tốt công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì không còn câu chuyện “được mùa mất giá, được giá mất mùa” như thời gian qua.

Cùng với đó, tỉnh, các sở, ngành, chính quyền địa phương cũng cần tập trung quy hoạch lại ngành nông - lâm nghiệp gắn với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh. Nhà nước làm tốt quy hoạch, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã làm theo quy hoạch thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc thu hút nhà đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Mặt khác, cần tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng các nhà máy chế biến sau thu hoạch nhằm tạo ra giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Ngoài ra, theo Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cần có chính sách thu hút, kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư lĩnh vực nông - lâm nghiệp, trong đó chú trọng giải quyết việc làm cho người dân tại chỗ và bảo đảm các tiêu chí về môi trường. Các ngành của tỉnh phải đánh giá lại toàn bộ các cơ chế, chính sách hiện nay của trung ương, tỉnh, từ đó có những kiến nghị đối với các cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

Nhật Phương

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dia-phuong/-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep-la-nhiem-vu-quan-trong--i290790/