Tái chế lốp xe, vỏ can nhựa thành vật dụng cứu hộ, chống đuối nước

Từ những vật liệu cũ, đoàn viên thanh niên sơn phủ lên từng chiếc lốp xe, can nhựa màu đỏ và màu trắng, sau đó khoan lỗ, dùng kẽm cột chặt 4 can nhựa vào lốp xe để tạo độ nổi trên mặt nước.

Công trình thanh niên “Lốp xe cứu hộ” do Đoàn phường An Tịnh và Chi đoàn Liên cơ thị xã Trảng Bàng thực hiện bằng những vỏ xe ô tô, vỏ xe mô tô, can nhựa đã qua sử dụng đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc phòng, chống đuối nước khu vực kênh Phước Hòa, đoạn qua địa phận phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng.

Trên địa bàn thị xã Trảng Bàng có 146 tuyến kênh, với tổng chiều dài 75,3km, phục vụ tưới cho khoảng 20.000 ha đất sản xuất.

Anh Văn Trung Hậu- Bí thư Đoàn phường An Tịnh cho biết, ý tưởng tái chế lốp xe cũ thành “phao cứu hộ” là một trong những sáng kiến của các đoàn viên gửi đến tham gia cuộc thi Ý tưởng sáng tạo do Trung ương Đoàn phát động. Nhận thấy đây là ý tưởng thiết thực, Đoàn phường phối hợp với Chi đoàn Liên cơ Thị xã hiện thực hóa ý tưởng này và triển khai thí điểm lắp đặt tại một số điểm nguy hiểm trên bờ kênh Phước Hòa, ao hồ trên địa bàn.

Trên địa bàn thị xã Trảng Bàng có 146 tuyến kênh, với tổng chiều dài 75,3km, phục vụ tưới cho khoảng 20.000 ha đất sản xuất, trong đó có 4 tuyến kết hợp làm đường giao thông nội đồng với chiều dài khoảng 20km, được thảm nhựa, trải sỏi đỏ.

Ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hàng nông sản của người dân, có những đoạn kênh tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, đặc biệt đối với trẻ em. Theo anh Văn Trung Hậu, trước thực trạng này, cuối tháng 6.2023, hơn 10 chiếc phao cứu hộ được hai đơn vị thí điểm lắp đặt dọc theo bờ kênh Phước Hòa, dài khoảng 1km, đoạn từ quốc lộ 22 vào đập tràn. Đây là khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước, do bị trượt chân, té ngã, có nhiều vụ học sinh tự xuống tắm, mặc dù đã có biển cảnh báo.

“Mùa hè cũng là thời gian các em học sinh được nghỉ học, có nhiều em thường rủ rê nhau trốn gia đình đi tắm kênh, ao hồ, sông suối. Thực tế, đã có 5 người bị té xuống kênh và đuối nước thương tâm tại đoạn kênh này từ đầu năm đến nay”- anh Hậu chia sẻ.

Từ những lốp xe, can nhựa đã qua sử dụng, các bạn ĐVTN đã tái chế để trở thành những vật dụng hữu ích.

ĐVTN phường An Tịnh và Chi đoàn liên cơ thị xã Trảng Bàng với những sản phẩm tái chế.

Để phòng tránh trường hợp đuối nước xảy ra, cứ mỗi 20m, Chi đoàn Liên cơ và Đoàn phường An Tịnh đặt 1 bộ phao cứu hộ, gồm 1 vỏ xe, 4 can nhựa được gắn xung quanh vỏ xe, 1 cây sào tầm vông dài hơn 30m để làm vật chống, vớt tại bờ kênh.

Từ những vật liệu cũ, đoàn viên thanh niên sơn phủ lên từng chiếc lốp xe, can nhựa màu đỏ và màu trắng, sau đó khoan lỗ, dùng kẽm cột chặt 4 can nhựa vào lốp xe để tạo độ nổi trên mặt nước. Nhờ màu sơn đỏ, trắng nổi bật, bắt mắt, mỗi bộ phao cứu hộ đã tạo được sự chú ý cho người dân sống khu vực bờ kênh và người đi đường.

Anh Nguyễn Minh Phước- Bí thư Chi đoàn Liên cơ thị xã Trảng Bàng cho biết: “Để làm được những chiếc phao cứu hộ, hai đơn vị đã vận động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ, đóng góp, đi xin lốp xe cũ tại các cửa hàng sửa xe gắn máy, garage ô tô, xin vỏ can nhựa đã qua sử dụng từ người dân, đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nước sơn, cọ, dầu, dây thừng, kẽm... Rất vui vì luôn được các bạn đoàn viên thanh niên và người dân đồng tình ủng hộ”.

Theo ông Trần Lộc Nhung, công trình “Lốp xe cứu hộ” của đoàn thanh niên cần phát huy và nhân rộng ra tại nhiều nơi khác.

Ông Trần Lộc Nhung (60 tuổi), sống gần khu vực đập tràn, kênh Phước Hòa kể, cách đây vài ngày, từ trong nhà ông nghe tiếng hét lớn kêu cứu của mấy em nhỏ. Ông chạy ra, phát hiện một em đang bám chặt bờ cỏ, hai em còn lại đang trôi ra giữa lòng kênh.

“Thấy nguy hiểm, tôi liền kêu người con trai nhảy xuống kênh cứu hai đứa nhỏ, còn tôi ở trên bờ giữ chặt cây tầm vông để tụi nó níu vô. May mắn là cứu được. Ở đây nước chảy xiết lắm! Nhờ sẵn có phao và cây tầm vông có thể cứu kịp thời. Nếu không có, chúng tôi hay người khác phát hiện phải chạy tìm tầm vông, dây thừng hay phao cứu hộ.

Vậy thì chậm mất rồi, liệu những đứa trẻ còn cứu kịp không? Tôi thấy công trình Lốp xe cứu hộ của thanh niên rất thiết thực, hữu ích. Nơi này đã có rất nhiều người bị chết đuối, tôi nghĩ công trình này cần phát huy và nhân rộng ra tại nhiều nơi khác nữa”- ông Nhung chia sẻ.

Thực tế, công trình thanh niên “Lốp xe cứu hộ” của Đoàn phường An Tịnh và Chi đoàn liên cơ thị xã Trảng Bàng đang phát huy tính hữu dụng. Đây là một việc làm nhỏ nhưng đem lại hiệu quả lớn, vì vừa tái chế các vật liệu nhựa đã qua sử dụng, mang lại vòng đời mới, hành trình thứ hai cho lốp xe để trở thành những chiếc phao đẹp mắt, mới lạ, vừa là vật dụng để cứu hộ, phòng tai nạn đuối nước cho trẻ em và người dân.

“Thời gian tới, Đoàn phường An Tịnh và Chi đoàn Liên cơ thị xã Trảng Bàng sẽ tiếp tục phối hợp triển khai mô hình này, không những trên tuyến kênh Phước Hòa, mà còn nhân rộng tại các khu vực trọng điểm, điểm nóng thường xảy ra tai nạn đuối nước trên địa bàn phường An Tịnh nói riêng, thị xã Trảng Bàng nói chung”- anh Nguyễn Minh Phước cho biết thêm.

Tâm Giang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/tai-che-lop-xe-vo-can-nhua-thanh-vat-dung-cuu-ho-chong-duoi-nuoc-a160874.html