Taekwondo Việt Nam xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng trong ngày đầu ra quân

Chiều 16/5, tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), các vận động viên của 10 quốc gia Đông Nam Á đã tham gia khởi tranh thi đấu Taekwondo trong khuôn khổ SEA Games 31. Ngay trong ngày đầu ra quân, Đoàn vận động viên Taekwondo Việt Nam đã xuất sắc, thắng áp đảo, giành 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc trong các nội dung thi đấu.

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam mở đầu bằng màn trình diễn quyền đồng đội nữ. Tham gia thực hiện bài quyền có 5 võ sỹ (3 nam gồm: Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy và Trần Đăng Khoa; 2 nữ là Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim).

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam mở đầu bằng màn trình diễn quyền đồng đội nữ. Tham gia thực hiện bài quyền có 5 võ sỹ (3 nam gồm: Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy và Trần Đăng Khoa; 2 nữ là Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim).

Với nhiều động tác kỹ thuật cao như đá xoay, bay người… trong bài thi hơn 1 phút đã ngay lập tức được tổ trọng tài đánh giá cao, đạt 7,799 điểm. Việt Nam nhận Huy chương Vàng nội dung quyền sáng tạo đồng đội trong tiếng vỗ tay vang dội khán đài.

Với nhiều động tác kỹ thuật cao như đá xoay, bay người… trong bài thi hơn 1 phút đã ngay lập tức được tổ trọng tài đánh giá cao, đạt 7,799 điểm. Việt Nam nhận Huy chương Vàng nội dung quyền sáng tạo đồng đội trong tiếng vỗ tay vang dội khán đài.

Đội Philippines đạt 7,366 điểm, giành Huy chương Bạc và với 6,233 điểm, đội Lào nhận Huy chương Đồng. Nội dung thi đấu đầu tiên chỉ có 3 đội đăng ký tham dự.

Đội Philippines đạt 7,366 điểm, giành Huy chương Bạc và với 6,233 điểm, đội Lào nhận Huy chương Đồng. Nội dung thi đấu đầu tiên chỉ có 3 đội đăng ký tham dự.

Nội dung quyền đồng đội nam có 6 đội tuyển tham dự. Mỗi đội có 3 thành viên, thực hiện bài thi trong thời gian khoảng 1 phút.

Nội dung quyền đồng đội nam có 6 đội tuyển tham dự. Mỗi đội có 3 thành viên, thực hiện bài thi trong thời gian khoảng 1 phút.

Khán đài nhiều lần rộ lên cờ trống, vỗ tay và tiếng hò reo cổ vũ các võ sỹ nam của Việt Nam Trần Hồ Duy, Nguyễn Đình Khôi và Nguyễn Thiên Phụng biểu diễn.

Khán đài nhiều lần rộ lên cờ trống, vỗ tay và tiếng hò reo cổ vũ các võ sỹ nam của Việt Nam Trần Hồ Duy, Nguyễn Đình Khôi và Nguyễn Thiên Phụng biểu diễn.

Các võ sĩ của Việt Nam đã thực hiện bài quyền chất lượng với những động tác đẹp mắt, kết hợp giữa tốc độ ra đòn nhanh, điểm dừng chắn chắc trong các động tác kỹ thuật cao, cùng sự thể hiện đồng đều của cả 3 vận động viên.

Các võ sĩ của Việt Nam đã thực hiện bài quyền chất lượng với những động tác đẹp mắt, kết hợp giữa tốc độ ra đòn nhanh, điểm dừng chắn chắc trong các động tác kỹ thuật cao, cùng sự thể hiện đồng đều của cả 3 vận động viên.

Với 7,782 điểm cho bài thi đấu quyền đồng đội nam, các vận động viên Việt Nam nhận Huy chương Vàng thứ 2. Đội Philippines đạt 7,732 điểm, giành Huy chương Bạc; hai đội Indonesia và Singapore cùng nhận huy chương Đồng.

Với 7,782 điểm cho bài thi đấu quyền đồng đội nam, các vận động viên Việt Nam nhận Huy chương Vàng thứ 2. Đội Philippines đạt 7,732 điểm, giành Huy chương Bạc; hai đội Indonesia và Singapore cùng nhận huy chương Đồng.

Tiếp đà chiến thắng, Đội tuyển Taekwondo Việt Nam tiếp tục giành được HCV nội dung quyền đồng đội nữ do 3 vận động viên Nguyễn Thị Kim Hà, Ngô Thị Thùy Dung và Nguyễn Thị Hồng Trang trình diễn.

Tiếp đà chiến thắng, Đội tuyển Taekwondo Việt Nam tiếp tục giành được HCV nội dung quyền đồng đội nữ do 3 vận động viên Nguyễn Thị Kim Hà, Ngô Thị Thùy Dung và Nguyễn Thị Hồng Trang trình diễn.

Ba nữ võ sĩ Việt Nam nhanh chóng thuyết phục tổ trọng tài với bài quyền kết hợp hài hòa giữa các động tác quyền, cước, khả năng giữ thăng bằng và độ đồng đều cao.

Ba nữ võ sĩ Việt Nam nhanh chóng thuyết phục tổ trọng tài với bài quyền kết hợp hài hòa giữa các động tác quyền, cước, khả năng giữ thăng bằng và độ đồng đều cao.

Với tổng 2 lần biểu diễn là 8.016 điểm (lần 1 được 8.066 điểm; lần 2 được 7.966 điểm), Đội nữ Việt Nam đã giành Huy chương Vàng một cách thuyết phục. Đội nữ Thái Lan đoạt Huy chương Bạc (7,882 điểm), tiếp đến là đội Malaysia và Lào cùng nhận Huy chương Đồng.

Với tổng 2 lần biểu diễn là 8.016 điểm (lần 1 được 8.066 điểm; lần 2 được 7.966 điểm), Đội nữ Việt Nam đã giành Huy chương Vàng một cách thuyết phục. Đội nữ Thái Lan đoạt Huy chương Bạc (7,882 điểm), tiếp đến là đội Malaysia và Lào cùng nhận Huy chương Đồng.

Tấm Huy chương Vàng thứ 4 của Đội tuyển Taekwondo do vận động viên Phạm Quốc Việt giành được ở nội dung đơn nam quyền quyền tiêu chuẩn nam với điểm số 8.049.

Tấm Huy chương Vàng thứ 4 của Đội tuyển Taekwondo do vận động viên Phạm Quốc Việt giành được ở nội dung đơn nam quyền quyền tiêu chuẩn nam với điểm số 8.049.

Võ sĩ Phạm Quốc Việt thực hiện bài quyền với nhiều động tác đẹp mắt kết hợp giữa các động tác nhanh và điểm dừng chắc chắn, hợp lý, khẳng định đẳng cấp của các võ sỹ Việt Nam trên sàn đấu Taekwondo.

Võ sĩ Phạm Quốc Việt thực hiện bài quyền với nhiều động tác đẹp mắt kết hợp giữa các động tác nhanh và điểm dừng chắc chắn, hợp lý, khẳng định đẳng cấp của các võ sỹ Việt Nam trên sàn đấu Taekwondo.

Đạt 8,049 điểm, Phạm Quốc Việt mang về tấm Huy chương Vàng thứ 4 cho đoàn Việt Nam. Nam võ sĩ Jun Wen của Malaysia đạt 7,732 điểm giành Huy chương Bạc.

Đạt 8,049 điểm, Phạm Quốc Việt mang về tấm Huy chương Vàng thứ 4 cho đoàn Việt Nam. Nam võ sĩ Jun Wen của Malaysia đạt 7,732 điểm giành Huy chương Bạc.

Là vận động viên thi đấu cuối cùng của Đội tuyển Taekwondo Việt Nam ở nội dung đơn nữ quyền biểu diễn, nữ vận động viên Lê Trần Kim Uyên (Áo trắng) chỉ giành được Huy chương Bạc khi xếp sau vận động viên Philippines, cô bật khóc sau khi nhận kết quả.

Là vận động viên thi đấu cuối cùng của Đội tuyển Taekwondo Việt Nam ở nội dung đơn nữ quyền biểu diễn, nữ vận động viên Lê Trần Kim Uyên (Áo trắng) chỉ giành được Huy chương Bạc khi xếp sau vận động viên Philippines, cô bật khóc sau khi nhận kết quả.

Nữ vận động viên Châu Tuyết Vân cho biết giành được Huy chương Vàng đầu tiên trên sân nhà, ngay khi kết thúc bài quyền đồng đội là niềm vui, hạnh phúc cũng như sự khích lệ rất lớn đối với các vận động viên của Việt Nam.

Nữ vận động viên Châu Tuyết Vân cho biết giành được Huy chương Vàng đầu tiên trên sân nhà, ngay khi kết thúc bài quyền đồng đội là niềm vui, hạnh phúc cũng như sự khích lệ rất lớn đối với các vận động viên của Việt Nam.

Vận động viên Nguyễn Thị Kim Hà (ngoài cùng bên trái), đại diện các đồng đội cho biết, nội dung quyền đồng đội tiêu chuẩn nữ là thế mạnh của Việt Nam, năm nay Thái Lan là đối thủ chính. Chiến thắng này khiến chúng em hết sức tự hào vì đã mang lại niềm vui và vinh dự cho Taekwondo Việt Nam trên sân nhà. Hôm nay khán giả thật tuyệt vời. Em xin cảm ơn các thầy, cô đã dìu dắt chúng em từ lúc chúng em chưa có gì. Đây sẽ là động lực để chúng em tiếp tục tập luyện và thi đấu tốt hơn trong thời gian tới.

Vận động viên Nguyễn Thị Kim Hà (ngoài cùng bên trái), đại diện các đồng đội cho biết, nội dung quyền đồng đội tiêu chuẩn nữ là thế mạnh của Việt Nam, năm nay Thái Lan là đối thủ chính. Chiến thắng này khiến chúng em hết sức tự hào vì đã mang lại niềm vui và vinh dự cho Taekwondo Việt Nam trên sân nhà. Hôm nay khán giả thật tuyệt vời. Em xin cảm ơn các thầy, cô đã dìu dắt chúng em từ lúc chúng em chưa có gì. Đây sẽ là động lực để chúng em tiếp tục tập luyện và thi đấu tốt hơn trong thời gian tới.

Phạm Khánh - Minh Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/taekwondo-viet-nam-xuat-sac-gianh-4-huy-chuong-vang-trong-ngay-dau-ra-quan-140101.html