Tách thành công cặp song sinh người Philippines

(SGGPO).- Sau 10 giờ căng thẳng, đội ngũ gồm 20 bác sĩ tại bệnh viện nhi Lucile Packard ở phía bắc thành phố Palo Alto, bang California (Mỹ) đã tách thành công cặp bé gái song sinh dính liền người Philippines.

(SGGPO).- Sau 10 giờ căng thẳng, đội ngũ gồm 20 bác sĩ tại bệnh viện nhi Lucile Packard ở phía bắc thành phố Palo Alto, bang California (Mỹ) đã tách thành công cặp bé gái song sinh dính liền người Philippines.

Cặp bé gái 2 tuổi Angelina và Angelica Sabuco có chung ổ bụng và ngực. Theo các bác sĩ, khó khăn nhất là tách gan vì các bé có não riêng, tim riêng, ruột riêng…

Cặp bé gái song sinh 2 tuổi người Philippines Angelina và Angelica Sabuco

Trước đó, cuộc phẫu thuật dự kiến sẽ mất từ 6 tiếng để tách 2 bé và 2 tiếng để phẫu thuật riêng cho từng bé. Trưởng nhóm phẫu thuật, bác sĩ Gary Hartman, người đã từng thực hiện 5 ca phẫu thuật tách rời trẻ song sinh trước đó, cho biết ông hài lòng về ca phẫu thuật và tin rằng hai bé này sẽ hồi phục nhanh chóng.

Ca phẫu thuật tách song sinh gần đây nhất tại bệnh viện là trường hợp Yurelia Fiorella Rocha-Arias của Costa Rica năm 2007.

Ch.H.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ytesuckhoe/2011/11/272258/