Tá hỏa thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ; bà Trương Mỹ Lan muốn bán tòa nhà

Vụ vay nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ đồng đang gây xôn xao dư luận; bà Trương Mỹ Lan bán tòa nhà, khách sạn nhằm khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát,... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.

Thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ

Anh P.H.A ở Quảng Ninh phát sinh nợ thẻ tín dụng 8.554.625 đồng từ hai giao dịch thẻ tín dụng Eximbank Master Card vào năm 2013.

Tại thời điểm 31/10/2023, theo thông báo nhắc nợ của Eximbank, tổng số tiền anh P.H.A đang nợ tại ngân hàng này là 8.838.869.549 đồng, trong đó nợ gốc 8.554.625 đồng và nợ lãi 8.830.314.924 đồng.

Anh P.H.A khẳng định chưa từng vay thẻ tín dụng tại Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Quảng Ninh và không chấp nhận việc trả tổng số tiền gồm cả lãi lên tới 8,8 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Quảng Ninh vừa yêu cầu Eximbank Chi nhánh Quảng Ninh có văn bản báo cáo. (Xem chi tiết)

Trương Mỹ Lan bán tòa nhà, khách sạn khắc phục hậu quả vụ án

Trả lời hội đồng xét xử về hướng giải quyết tài sản để khắc phục hậu quả trong vụ án, bà Trương Mỹ Lan cho biết, con gái đang rao bán tòa nhà ở Hà Nội, ước tính có giá 1 tỷ USD. Xác nhận với chủ tọa phiên tòa, bà Lan cho biết đây là tòa Capital Palace số 29 Liễu Giai, Hà Nội. (Xem chi tiết)

Trong phiên xét xử ngày 15/3, bà Trương Mỹ Lan đề nghị bán Khách sạn Daewoo và nhiều tài sản khác để khắc phục hậu quả trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, CTCP Bông Sen của gia đình bà chiếm 93,6 % cổ phần tại Khách sạn Daewoo Hà Nội. (Xem chi tiết)

Bố con Chủ tịch Tân Hoàng Minh được hơn 1.000 nhà đầu tư xin giảm án?

Trước ngày xét xử, hơn 1.000 nhà đầu tư đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bố con ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt.

Kết quả điều tra cho thấy, Tân Hoàng Minh đã dùng hơn 5.165 tỷ đồng tiền của người/hợp đồng mua trái phiếu sau để trả cho những người/hợp đồng mua trái phiếu đến hạn trước. Thực chất đây là thủ đoạn để thu hút người mua các gói trái phiếu phát hành tiếp theo. (Xem chi tiết)

Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn bị bắt, dự án 3.300 tỷ vẫn là bãi đất hoang

Ngoài dự án 1.000 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, Tập đoàn Phúc Sơn còn có dự án dở dang 3.300 tỷ đồng, đến nay vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm tại tỉnh Quảng Ngãi.

Với việc Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và dàn lãnh đạo bị bắt, tương lai dự án khu đô thị Bàu Giang đang rất mịt mù. (Xem chi tiết)

Dự án khu đô thị Bàu Giang. Ảnh: Công Sáng.

Báo động về nhập khẩu thịt giá siêu rẻ

Mới đây, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam và các hiệp hội: Thức ăn chăn nuôi, Chăn nuôi gia súc lớn và Chăn nuôi gia cầm cùng ký vào đơn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về ba vấn đề của ngành chăn nuôi.

Các hiệp hội hội cho rằng, việc nhập khẩu ồ ạt các sản phẩm chăn nuôi vào nước ta là vấn đề hệ trọng, gây lan truyền dịch bệnh, nhất là những dịch bệnh nguy hiểm. (Xem chi tiết)

Thủ tướng: Nghiêm túc công bố lãi suất cho vay, giảm thủ tục vay vốn

Phát biểu kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 diễn ra ngày 14/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay; thực hiện nghiêm túc việc công bố lãi suất cho vay bình quân để doanh nghiệp, người dân thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng vay vốn. (Xem chi tiết)

Cũng tại hội nghị, Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao.

Theo ông Tú, nhiều doanh nghiệp thu hẹp hoặc ngừng hoạt động do sức ép lạm phát, giá cả vật liệu tăng; thiếu đơn hàng. Trong khi đó, một số ngân hàng quy trình thủ tục cho vay vẫn chậm được cải tiến, nhất là thời gian xét duyệt cho vay còn dài, định giá và quyết định tài sản thế chấp còn quá thận trọng. (Xem chi tiết)

Hạn chót buộc các ngân hàng phải công khai lãi suất cho vay

Các tổ chức tín dụng cần gửi đường dẫn (link) của chuyên mục công bố các loại lãi suất về NHNN trước ngày 1/4, nếu thay đổi đường dẫn thì phải cập nhật trong 2 ngày làm việc.Đó là chỉ đạo của NHNN tại Công văn số 1628 vừa được cơ quan này gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. (Xem chi tiết)

Ngân hàng cho vay lớn nhất công khai lãi suất cho vay

BIDV vừa công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 3/2024. Đây là một trong những ngân hàng đầu tiên công khai lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

Theo đó, lãi suất cho vay bình quân tại BIDV là 6,49%/năm. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân với lãi suất huy động vốn bình quân là 3,12%/năm. (Xem chi tiết)

Thanh tra bán bảo hiểm qua ngân hàng đối với 2 công ty bảo hiểm lớn

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc vừa báo cáo các đại biểu Quốc hội một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 18/3 tới đây.

Năm 2024, Bộ Tài chính sẽ thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm; trong đó có thanh tra việc triển khai bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với 2 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. (Xem chi tiết)

EVN được quyền quyết định giá điện tăng dưới 5%

Bộ Công Thương vừa gửi Thủ tướng Chính phủ tờ trình dự thảo sửa đổi Quyết định 24 năm 2017 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo dự thảo, EVN sẽ được quyền quyết định tăng hoặc giảm giá điện ở mức dưới 5%. Còn nếu tăng từ 5% đến dưới 10% thì Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận để EVN quyết định điều chỉnh. (Xem chi tiết)

Bộ Tài chính nêu lý do không nâng ngưỡng chịu thuế VAT lên 250 triệu

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến và dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) vừa được Bộ Tài chính đưa ra, cơ quan này không đồng ý nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) với cá nhân, hộ kinh doanh lên 250 triệu đồng hay 300 triệu đồng mà giữ nguyên đề xuất nâng lên mức 150 triệu đồng.

"Việc nâng mức giảm thuế đối với hộ kinh doanh lên 250 triệu đồng sẽ ảnh hưởng đến số thu ngân sách tại địa phương, nhất là các địa phương có số thu thấp", Bộ Tài chính giải thích. (Xem chi tiết)

Đề xuất hạn chế thanh toán mua bán vàng miếng bằng tiền mặt

Góp ý Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng, NHNN Chi nhánh TP.HCM đề xuất hạn chế việc thanh toán mua bán vàng miếng bằng tiền mặt nhằm phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh vàng miếng của các đơn vị, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phòng chống hoạt động rửa tiền.

Cơ quan này cũng đề xuất quy định trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến quản lý thị trường vàng (gồm cả vàng miếng và sản xuất, gia công vàng trang sức mỹ nghệ).

Hạnh Nguyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ta-hoa-the-tin-dung-8-5-trieu-thanh-8-8-ty-ba-truong-my-lan-muon-ban-toa-nha-2260404.html