Syria: Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn nhanh tay, chiếm được mỏ dầu lớn nhất

Lực lượng vũ trang được Mỹ hậu thuẫn vừa giành được al-Omar, mỏ dầu lớn nhất từ tay các phần tử IS, qua đó đánh dấu bước tiến lớn trong cuộc chiến chống khủng bố trong một khu vực do quân chính phủ kiểm soát.

Theo hãng tin AP, trong bối cảnh IS đang dần mất kiểm soát các vùng lãnh thổ mà chúng kiểm soát, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) có thành phần chủ yếu là các chiến binh người Kurd và quân chính phủ Syria đang chạy đua để kiểm soát tỉnh Deir ez-Zor, nơi có những mỏ dầu lớn.

Mỏ dầu tại Syria và Iraq là những nguồn lợi nhuận quan trọng của tổ chức khủng bố IS.

Mỏ dầu al-Omar là nguồn lợi nhuận tài chính chủ lực của tổ chức khủng bố IS và là mỏ có trữ lượng dầu lớn nhất ở Syria. Hiện tình trạng cơ sở vật chất của mỏ dầu này vẫn chưa rõ khi cả Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu đã nhiều lần không kích khu vực này.

Lực lượng SDF cho biết, họ đã giành được mỏ dầu al-Omar sau một “chiến dịch quân sự nhanh chóng và quy mô lớn”. Họ cho biết một số phiến quân đã ẩn nấp trong các căn nhà văn phòng gân mỏ dầu. Thông tin trên cũng đã được liên quân do Mỹ đứng đầu xác nhận.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), trước đó do phải hứng chịu hỏa lực mạnh từ IS, quân chính phủ Syria và các nhóm vũ trang đồng minh đã buộc phải rút lui khỏi khu vực quanh mỏ dầu al-Omar.

Quân đội Syria, được sự trợ giúp của không quân Nga và các nhóm vũ trang do Iran tài trợ, đã giành lại phần lớn thủ phủ của tỉnh Deir ez-Zor cũng như thị trấn al-Mayadeen bên sông Euphrates. SDF hiện đang tập trung tiến hành chiến dịch tại khu vực bờ đông của sông và họ đã giành được một mỏ khí tự nhiên cùng một số mỏ dầu nhỏ khác.

IS đã chiếm được al-Omar vào năm 2014, khi chúng xuất hiện và quét qua một vùng lãnh thổ rộng lớn tại Syria và Iraq. Vào thời điểm đó, mỏ dầu này được cho là có thể sản xuất khoảng 9.000 thùng dầu mỗi ngày. Tình trạng hiện tại của mỏ dầu hiện vẫn chưa được công bố.

Ước tính Syria có trữ lượng dầu mỏ vào khoảng 2.5 tỉ thùng dầu vào năm 2015, đứng thứ hai chỉ sau Iraq. Ngành công nghiệp dầu mỏ là một trong những trụ cột của nền kinh tế Syria trước khi xung đột nổ ra vào năm 2011.

Trong quá trình chiếm lĩnh các vùng lãnh thổ ở Syria, IS đã kiểm soát phần lớn các mỏ dầu của Syria và chúng trở thành nguồn cung cấp lợi nhuận chính của tổ chức khủng bố khi chúng bán số dầu khai thác được ra thị trường chợ đen.

Kể từ khi liên quan do Mỹ đứng đầu tiến hành chiến dịch chống IS vào năm 2014, năng suất khai thác dầu mỏ của IS đã giảm xuống từ 50 triệu USD mỗi tháng xuống còn chưa đầy 4 triệu USD.

Hãng tin Al-Manar của Hezbollah, một trong những nhóm vũ trang đồng minh của quân chính phủ Syria, vẫn khẳng định rằng cuộc chiến tại al-Omar vẫn đang tiếp diễn và phủ nhận rằng SDF đã kiểm soát được nó.

Hiện vẫn chưa rõ quân đội Syria sẽ phản ứng như thế nào trước việc al-Omar thuộc về SDF. Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thề sẽ giành lại kiểm soát toàn bộ các vùng lãnh thổ ở Syria. Mặc dù quân chính phủ được Nga hỗ trợ và các nhóm nổi dây do Mỹ hậu thuẫn đã có những mâu thuẫn nhất định, song sau khi các tướng lĩnh cấp cao của Mỹ và Nga gặp mặt nhau vào tháng trước, căng thẳng đã lắng xuống.

IS đã liên tục thất bại trên nhiều mặt trận trong các tháng gần đây, trong đó bao gồm việc chúng thất thủ tại thành phố Raqqa (Syria), nơi từng được IS coi là “thủ đô nhà nước Hồi giáo”, và thành phố Mosul (Iraq). Phần lớn các vùng lãnh thổ mà chúng đã từng kiểm soát giờ đây đã thuộc về tay quân chính phủ Iraq và Syria.

Quân đội Mỹ cho biết, ước tính có khoảng 6.500 phiến quân IS đang bám trụ tại khu vực miền Đông Syria và miền Tây Iraq, phần lớn đang hoạt động dọc sông Euphrates.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/syria-luc-luong-do-my-hau-thuan-nhanh-tay-chiem-duoc-mo-dau-lon-nhat-post241292.info