Syria kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

Trong bối cảnh các nước phương Tây gây sức ép mạnh mẽ lên chính quyền Syria bằng việc đòi mở cuộc điều tra quốc tế về việc sử dụng vũ khí hóa học hồi năm 2015, Damascus đã lên tiếng bác bỏ điều này.

Nếu bị gán tội dùng vũ khí hóa học, Damascus sẽ bị phạt rất nặng

Theo đó, chính phủ Syria khẳng định quân đội của họ không hề dùng vũ khí hóa học trong cuộc chiến với các lực lượng đối lập hồi năm 2015.

Kết quả cuộc điều tra thứ 4 của Liên Hợp Quốc phối hợp với Cơ quan Giám sát vũ khí hóa học thế giới đã cho rằng quân chính phủ Syria dùng khí độc để trấn áp phe đối lập tại Qmenas (Idlib) vào ngày 16-3-2015.

Nếu được khẳng định chắc chắn và bị buộc tội, chính phủ Syria sẽ phải chịu rất nhiều lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, hiện Damascus vẫn tuyên bố không có bằng chứng rõ ràng nào từ cuộc điều tra trên, và kiên quyết khẳng định họ không dùng những vũ khí vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/syria-kien-quyet-bac-bo-moi-cao-buoc-su-dung-vu-khi-hoa-hoc/706259.antd