Syria: Khủng bố cắn xe nhau ở Hama, chỉ huy Al-Nusra bị giết chết

Farah al-Aliwi, một trong những người sáng lập và chỉ huy cấp cao của Mặt trận Al-Nusra đã bị những kẻ lạ mặt tấn công và giết chết ở Tây Bắc Hama.

Nguồn tin quân sự từ Al-Arabi al-al-Watan cho hay Faras al-Aliwi, một chỉ huy khét tiếng và là đồng sáng lập ra nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra, đã bị các kẻ tấn công lạ mặt giết chết ở thị trấn Kafr Zita, phía tây bắc Hama.

Syria: Khủng bố cắn xe nhau ở Hama, chỉ huy Al-Nusra bị giết chết.

Trong khi đó, ở Damascus, hồi đầu tháng này, Reza Hariri, một chỉ huy chiến trường khét tiếng của Jeish al-Islam, cũng đã bị án sát trong một vụ đánh bom xe ở Đông Ghouta. Hariri đã bị giết tại thị trấn al-Nashabiyeh ở Đông Ghouta. Tuyên bố nói rằng thêm rằng Abu Talal Mosalemh, phụ tá của Hariri cũng bị thương trong vụ nổ bom.

Nhóm khủng bố Jeish al-Islam, trong tuyên bố của mình, đã đổ lỗi cho Mặt trận của Al-Nusra về cái chết của Hariri, tên của Abu Abdullah 200, chỉ huy lữ đoàn số sáu của nhóm trong khu vực.

Các báo cáo hiện trường cho biết rằng, giao tranh dữ dội nổ ra giữa Faylaq al-Rahman và Jeish al-Islam ở thị trấn Beit Sawa và các trang trại của al-Ash'ari và al-Aftarus ở Đông Ghouta đã gây ra thiệt hại nặng nề cho cả hai bên.

Các báo cáo nói thêm rằng một số lượng lớn các chiến binh đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc đấu đá.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/syria-khung-bo-can-xe-nhau-o-hama-chi-huy-al-nusra-bi-giet-chet-d107011.html