Sudan đồng ý để miền nam ly khai

(TNO) Tổng thống Sudan Omar Hassan al-Bashir khẳng định sẽ chấp nhận việc miền nam nước này ly khai, vài giờ trước khi kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý được công bố, theo Reuters.

Cuộc trưng cầu dân ý hôm 9.1 được tổ chức theo một thỏa thuận hòa bình nam bắc vào năm 2005 với mục đích chấm dứt vòng xoáy nội chiến mang lại bất ổn cho khu vực trong hàng thập niên qua. Kết quả cuối cùng được công bố trong hôm nay, 7.2, dự kiến sẽ xác nhận 99% số phiếu của người dân miền nam chọn ly khai. Ông Bashir nói với những người ủng hộ ở thủ đô Khartoum: “Hôm nay chúng ta sẽ thông báo trước toàn thể thế giới rằng chúng ta chấp nhận và tôn trọng sự lựa chọn của người dân miền nam. Kết quả cuối cùng đã được biết, đó là ly khai và chúng ta sẽ tuân theo kết quả cuối cùng”. Tuyên bố của ông Bashir làm lắng dịu những lo ngại rằng miền bắc Sudan sẽ miễn cưỡng để khu vực miền nam nhiều dầu hỏa tách ra trong hòa bình. Phần lớn lượng dầu hỏa của Sudan nằm ở miền nam song cơ sở hạ tầng lại nằm ở miền bắc. Điều này buộc cả hai phải hợp tác kinh tế sau cuộc ly khai và bảo đảm sẽ không có xung đột quân sự trở lại. Kết quả trưng cầu được công bố ngày 7.2 chắc chắn sẽ kéo theo sự công nhận quyền trở thành quốc gia độc lập mới nhất của miền nam Sudan từ các nước trên toàn thế giới và các tổ chức đa phương bao gồm Liên minh châu Phi và Liên Hiệp Quốc. Theo Reuters, miền nam Sudan dự kiến sẽ chính thức tuyên bố độc lập vào ngày 9.7. Tổng thống Bashir khẳng định sẽ không ai được có hai quốc tịch nam và bắc Sudan bất chấp điều này được hiến pháp cho phép. Sơn Duân

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201107/20110207182027.aspx