Sức sống mới ở xã vùng cao Vũ Chấn

Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai, với trên 99% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thời gian qua, Đảng bộ xã Vũ Chấn đã tập trung lãnh đạo, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.

Nhiều hộ dân ở xã Vũ Chấn (Võ Nhai) đang tập trung phát triển kinh tế đồi rừng.

Sự khởi sắc thể hiện rõ nhất trong 5 năm trở lại đây, khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Chấn tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Đơn cử như trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2020 đến nay, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến hơn 10.000m2 đất cùng 3,6 tỷ đồng và trên 38.000 ngày công lao động để xây dựng đường bê tông trục xóm, ngõ xóm. Theo đó, các tuyến đường trục xóm cơ bản được bê tông hóa, giúp người dân thuận tiện trong đi lại, thông thương hàng hóa, trẻ em đến trường dễ dàng hơn.

Ông Phan Đức Cường, Bí thư Chi bộ xóm Khe Rịa, chia sẻ: Trước đây, tuyến đường vào xóm trơn trượt, lầy lội vào mùa mưa, lại có nhiều đoạn dốc cua tay áo khiến chúng tôi đi lại rất vất vả. Từ khi có chủ trương làm đường, bà con trong xóm đã đồng thuận hiến đất và góp sức, góp của để tham gia. Có đường bê tông, những cánh rừng đến kỳ thu hoạch được thương lái trả giá cao hơn 15 triệu đồng/ha so với trước. Việc thông thương hàng hóa thuận lợi, bà con tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, đưa các giống cây mới có giá trị kinh tế cao vào trồng, như: Quế, hồi...

Đảng bộ xã Vũ Chấn chỉ đạo từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Với 240ha lúa và hơn 200ha ngô, thời gian qua, xã đã vận động người dân đưa các giống lúa, ngô có năng suất cao vào gieo trồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn xã năm 2023 đạt hơn 2.400 tấn; tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Nhằm hỗ trợ người dân có nguồn vốn phát triển kinh tế, vươn lên giảm nghèo, xã tạo điều kiện về thủ tục để bà con vay vốn tại các ngân hàng để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hiện, toàn xã có 11 tổ tiết kiệm và vay vốn với 495 hộ vay, dư nợ đạt trên 32 tỷ đồng, không có nợ quá hạn, huy động tiết kiệm đạt gần 1,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, xã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho người dân. Trên địa bàn xã đang có 20 học viên tham gia lớp đào tạo sửa chữa máy nông nghiệp; 30 học viên tham gia lớp đào tạo nghề may.

Bà con xóm Khe Rịa, xã Vũ Chấn, tham gia lớp học nghề may.

Với diện tích rừng lớn, thời gian qua, xã Vũ Chấn đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng nhằm góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cho nguồn nhập từ 70-80 triệu đồng/ha. Chỉ tính riêng năm 2023, toàn xã trồng mới được 245ha rừng, khai thác gỗ từ rừng sản xuất gần 7.000m3; độ che phủ rừng đạt 85%.

Đặc biệt, năm 2020, Hợp tác xã Nuôi trồng động, thực vật nấm bản địa, nay là Hợp tác xã Chế biến nông sản Võ Nhai, trụ sở ở xóm Na Rang, ra đời, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho nhiều hộ dân trong xã.

Hợp tác xã đã tạo dựng được thương hiệu với 2 sản phẩm đạt OCOP 4 sao (năm 2022) là nõn măng nứa Võ Nhai sấy khô và mộc nhĩ khô Võ Nhai; ngoài ra còn có nhiều mặt hàng đặc sản khác như: Măng đắng, đậu hũ non, đỗ tương, lạc đỏ bản địa…

Tháng 6-2023, Hợp tác xã đã đầu tư trên 3,5 tỷ đồng xây dựng xưởng chế biến nông sản VONACOOP với diện tích 1.000m2, bao gồm khu chế biến, phòng sấy, kho thành phẩm… Đơn vị cũng đã ký kết hợp tác sản xuất và bao tiêu sản phẩm với một số công ty thương mại, dịch vụ trong và ngoài tỉnh.

Với sự nỗ lực vươn lên, thành quả thu được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Vũ Chấn là sự đổi thay trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 100% tuyến đường liên xóm, liên xã đã cơ bản được cứng hóa. Cơ sở vật chất trường lớp, trạm y tế, nhà văn hóa… được nâng cấp, xây dựng kiên cố. Xã còn 264 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 5-7% mỗi năm; đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới.

Theo ông Nông Văn Tuyền, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Chấn: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng diện mạo nông thôn mới và đời sống vật chất, tinh thần của bà con trong xã đã có bước phát triển đáng kể. Đây là động lực khuyến khích đồng bào tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202312/suc-song-moi-o-xa-vung-cao-vu-chan-62d0215/