'Sức nặng' tỷ đô LHQ giáng vào Triều Tiên

Việc triển khai các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có những hiệu quả bất ngờ.

Theo các nhà phân tích Hàn Quốc, việc triển khai các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể ngăn chặn dòng tiền đổ vào Triều Tiên lên tới 1,3 tỷ USD.

Kang Sun-joo, giáo sư của Học viện Ngoại giao Hàn Quốc tại Seoul, cho biết trong một bản báo cáo đưa ra ngày 18/10 rằng Hội đồng Bảo an đã áp đặt 9 lệnh trừng phạt chống lại Triều Tiên từ năm 2006, khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên.

Các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể ngăn chặn dòng tiền đổ vào Triều Tiên lên tới 1,3 tỷ USD. Nguồn: UPI

Gần đây, các nghị quyết được thông qua 2371 và 2375 đưa ra các biện pháp nghiêm khắc bao gồm việc đóng băng tài sản các cá nhân và thực thể của Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí hạt nhân và áp đặt lệnh cấm xuất khẩu than, quặng sắt, sản phẩm thủy sản và hàng dệt may của Triều Tiên.

Các biện pháp trừng phạt cũng bao gồm việc kiểm tra tàu bị nghi ngờ là chở theo các sản phẩm bị cấm và ngăn Triều Tiên tiếp cận với các dịch vụ tài chính quốc tế.

"Các biện pháp trừng phạt của LHQ vào Triều Tiên chiếm 90% xuất khẩu chính thức của Triều Tiên", Kang cho biết trong bản báo cáo của mình. "Nếu những biện pháp trừng phạt mới nhất được thực hiện, thì Triều Tiên sẽ bị chặn nguồn thu nhập khoảng 1,3 tỷ USD".

Ông Kang nói thêm: "Dệt may, mặt hàng xuất khẩu quan trọng thứ hai của nước này, sau khi bị áp đặt lệnh cấm, có thể kéo theo thiệt hại 800 triệu USD mỗi năm."

Việc kiểm tra các tàu của Triều Tiên trên biển cũng cho thấy "thái độ của Trung Quốc đã thay đổi" đối với Bình Nhưỡng.

Bắc Kinh đã nhiều lần kêu gọi đàm phán và thúc giục Bình Nhưỡng thực hiện các bước hướng tới phi hạt nhân hóa.

Nhiều biện pháp trừng phạt quốc tế đã được thực hiện, theo sau các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ và Liên minh châu Âu đối với Triều Tiên.

Hàn Quốc vẫn đang xem xét thông qua các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên, ba tháng sau khi Tổng thống Moon Jae-in nói rằng ông sẽ xem xét các biện pháp mới, tờ Chosun Ilbo ngày 18/10 cho biết.

Trong chuyến đi sắp tới đến châu Á, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể kêu gọi Seoul áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng, cũng theo tờ báo trên.

(Theo UPI)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/suc-nang-ty-do-lhq-giang-vao-trieu-tien-259724.html