Sức mạnh vệ binh Hồi giáo ở Iran

Nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei đang duyệt lực lượng Vệ binh cách mạng

(CATP) Những gì thế giới thấy được trong sự kiện bạo động chống đối sau bầu cử tổng thống ở Iran vừa qua một lần nữa khẳng định sức mạnh của công cụ quyền lực Hồi giáo ở nước này, đó là lực lượng Vệ binh cách mạng (RG). Các đơn vị tinh nhuệ của RG cùng lực lượng dân quân cánh tay phải của nó gọi là Basij đã dẫn đầu các hoạt động trấn áp (phương Tây tố cáo là “đàn áp”) các cuộc biểu tình tuần hành của những lực lượng phản đối kết quả cuộc bầu cử ngày 12-6 mà Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử. Có ít nhất 20 người biểu tình chết trong những cuộc xung đột. Hàng trăm người khác bị bắt giữ, trong đó có một số nhà báo và người viết blog Internet địa phương. Hai ngày trước cuộc bầu cử tổng thống mà phe đối lập tố giác là có gian lận, RG khuyến cáo sẽ “đè nát” bất cứ âm mưu “cách mạng quần chúng” nào. Vài ngày sau khi nhà lãnh đạo tôn giáo tối cao Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo những người biểu tình hoặc ngưng chống đối hoặc chuốc hậu quả, RG cho biết đã sẵn sàng một sự đối phó cứng rắn nhất cho một cuộc “đối đầu cách mạng” nếu như những kẻ chống đối tiếp tục xuống đường. Và RG làm như đã nói. RG được thành lập ở Iran sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979, như một lực lượng chống lại các kẻ thù của nước CH Hồi giáo vừa ra đời. Tuy gọi là vệ binh, nhưng thực chất RG là một quân đội chính quy và hiện đại với đầy đủ các lực lượng hải, lục, không quân, tên lửa đông khoảng 120.000 quân và được trang bị cực tốt. Mỹ đưa RG của Iran vào danh sách các lực lượng hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố. Theo một số chuyên gia, trong những năm gần đây, không chỉ duy trì sức mạnh tối thượng về quân sự, RG còn đang hình thành một hệ thống quyền lực mới về kinh tế và chính trị, chi phối mọi khía cạnh đời sống ở Iran. Thậm chí người ta lo ngại rằng RG đang chuyển từ vai trò bảo vệ sang thống trị. Ngay cả Giáo chủ tối cao Khamenei tuy trên danh nghĩa là được RG bảo vệ, nhưng cũng có thể chịu phụ thuộc vào RG. Cùng với việc gia tăng sức mạnh cho Basij, hồi tuần qua, tướng Mohammad Ismail Saeedi công khai ý định của RG muốn huấn luyện các sinh viên để chống lại cái ông gọi là một “cuộc cách mạng mềm”.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=26152&mod=detnews&p=