Sự thay đổi chiến lược trên cầu Crimea?

Trước đòn tấn công của Kiev, Moscow đã ngừng các chuyến tàu vận chuyển nhiên liệu, vũ khí qua cầu Crimea để cung cấp cho quân Nga ở phía nam Ukraine.

Các cơ quan tình báo và phương tiện trinh sát vũ trụ phương Tây đang theo dõi chặt chẽ giao thông trên cầu Crimea (cầu Kerch).

Trước đó, họ đã quan tâm đến vấn đề này từ rất lâu, trước khi hệ thống phòng thủ quân sự của Nga triển khai trên lãnh thổ Ukraine, nhưng với mức độ thấp hơn.

Dữ liệu trinh sát của phương Tây cho thấy, trong thời gian qua, Bộ Quốc phòng Nga đã ngừng sử dụng tuyến đường qua cầu Crimea để vận chuyển hàng hóa cung cấp cho các đơn vị của mình trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.

Ấn phẩm “Độc lập” (The Independent) của Anh đã thông báo cho công chúng về điều này, cùng với đó là nhiều hình ảnh vệ tinh và thông tin tình báo.

Independent nhấn mạnh rằng, kể từ cuối tháng 2 năm nay, chỉ có một chuyến tàu chở các thùng nhiên liệu đi qua Cầu Crimea, những tuyên bố của Tổng thống Vladimir Zelensky và giới quan chức Kiev về việc Nga liên tục cung cấp đạn dược và thiết bị qua Cầu Crimea đều không đúng sự thật.

Tờ báo Anh cho rằng, không cần thiết phải tiếp tục tấn công tên lửa vào cầu Crimea vì con đường tiếp vận này hiện không được quân đội Nga sử dụng.

Tuy nhiên, theo giới phân tích phương Tây cho rằng, mặc dù việc tấn công cầu Crimea là vô nghĩa về khía cạnh quân sự, nhưng nó lại có ý nghĩa, thậm chí là mang tính biểu tượng về chính trị, nên rất có thể chính quyền Kiev vẫn sẽ tiếp tục chỉ đạo Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục tấn công vào cây cầu bắc ngang qua eo biển Kerch.

Hiện nay, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang có rất nhiều loại trang bị, vũ khí có khả năng tấn công cây cầu này, ví dụ như các tàu không người lái (BEC) lắp tên lửa không đối không có đầu dẫn hồng ngoại R-60/R-73 hoặc chở theo các khối thuốc nổ; hoặc các máy bay không người lái vũ trang.

Về tên lửa tầm xa, Kiev đã được Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội Mỹ (ATACMS), loại tên lửa đạn đạo đất đối đất được phóng từ bệ phóng đa năng M270 MLRS và M142 HIMARS. Chính HIMARS cũng đã từng nhiều lần đánh hư hại cầu Kerch.

Trên không, các chiến đấu cơ Su-24 của Không quân Ukraine đã được Anh/Pháp cung cấp tên lửa không đối đất tầm xa Storm Shadow/ SCALP, có khả năng tấn công chính xác rất cao.

Mặc dù các trang bị, vũ khí trên chưa đủ khả năng đánh sập cầu Crimea nhưng nó vẫn có khả năng gây hư hại cho cây cầu này, gây tiếng vang đối với phương Tây, đồng thời làm mất ổn định ở bán đảo Crimea.

Ngoài ra, nếu Ukraine vẫn tiếp tục tấn công liên tục vào cầu Crimea thì sẽ ngăn chặn được việc Moscow quay lại sử dụng tuyến đường này, bởi dù sao khoảng cách từ đất liền Nga tới bán đảo chỉ chưa đầy 20km nên nó vẫn là con đường tiếp vận nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Nếu Ukraine ngừng tấn công một thời gian dài, Nga sẽ lại tái sử dụng tuyến đường này. Do đó, chắc chắn là Kiev sẽ tiếp tục tấn công thường xuyên vào cây cầu này bằng những vũ khí được phương Tây cung cấp.

Điều này đã được chứng minh bằng việc vào đêm ngày 07/5, rạng sáng ngày 08/5, Ukraine đã phóng ba tên lửa phòng không S-200 cải tiến dẫn đường bằng GPS ở vào tây bắc Crimea, cùng một số tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS mà Mỹ mới cung cấp cho Kiev cách đây không lâu.

Tuy nhiên, tất cả các tên lửa này đều đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ trên khu vực Biển Đen, cùng với đó là cuộc tấn công đáp trả vào đúng khu vực vừa phóng tên lửa.

Hoàng Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/su-thay-doi-chien-luoc-tren-cau-crimea-post682433.html