Sự thật về trái đất khiến bạn phải kinh ngạc

Trái đất đã có lịch sử hình thành khoảng 4,55 tỷ năm nhưng đối với con người, trái đất vẫn ẩn chứa rất nhiều những điều đáng kinh ngạc và bí ẩn mà chúng ta chưa biết....

100 tấn thiên thạch nhỏ rơi vào khí quyển của trái đất
Theo các nhà Thiên văn học, hiện tượng thiên thạch rơi xuống trái đất vẫn diễn ra mỗi ngày, nhưng chúng ta thường không cảm nhận được.

Nguyên nhân là bởi những thiên thạch này có kích thước nhỏ, khi bay vào bầu khí quyển Trái đất sẽ bị ma sát, bốc cháy và khi rơi xuống trái đất, chúng chỉ còn là những hạt bụi.

Trong khoảng 1000 năm qua chưa có người nào chết bởi thiên thạch hoặc tác động của một vụ nổ. Hiện các nhà khoa học đã tìm ra nhiều cách để phá hủy hoặc làm chệch quỹ đạo các thiên thạch này như: dùng tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân, tàu không người lái, máy kéo trọng lực, năng lượng mặt trời hay robot phá đá.

Con người sống sót được ngoài không gian khoảng 2 phút nếu không có đồ bảo hộ

Điều đầu tiên mà chúng ta cảm nhận được khi ở ngoài không gian đó là cảm giác thiếu không khí. Chúng ta sẽ không bị mất ý thức ngay lập tức, và có thể duy trì sự tỉnh táo trong khoảng 15 giây bởi vì cơ thể sẽ sử dụng những nguồn oxy dự trữ trong máu, và nếu chúng ta ngừng thở chúng ta có thể sống sót trong vòng hai phút mà không bị những thương tật vĩnh viễn.
Bên cạnh đó, trong khoảng 10 giây hoặc lâu hơn, làn da của chúng ta và các mô bên dưới bắt đầu sưng lên vì nước trong cơ thể chúng ta bắt đầu bốc hơi trong điều kiện áp suất khí quyển gần như bằng không.

Chúng ta sẽ không bị phình ra tới mức phát nổ vì da của con người đủ mạnh để tránh bị nổ, và nếu chúng ta được đưa trở lại nơi có áp suất khí quyển ở mức tiêu chuẩn kịp thời thì da và mô sẽ trở lại bình thường.

Và có những sự thật đặc biệt khác mà có thể bạn chưa biết về trái đất đó là:

-Sét đánh vào trái đất khoảng 8,6 triệu lần mỗi ngày
-Các lục địa di chuyển khoảng 2cm mỗi năm
-99% số lượng vàng nằm trong lõi trái đất
-90% hoạt động của núi lửa nằm trong lòng đại dương

-97% nước trên đại dương là nước muối
-Tardigrade (Gấu nước) là loài có thể sống lâu nhất trong môi trường chân không (10 ngày).
-Thực tế 1 ngày không có 24h, mà chính xác là 23h 56 phút 4 giây
Con người chỉ mới khám phá ra tổng số 14% loài vật trên trái đất.

T.A (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/su-that-ve-trai-dat-khien-ban-phai-kinh-ngac-post240701.info