Sự thật về 'mỏ nước thần' ở Cao Bằng đang lan truyền trên mạng xã hội

Lãnh đạo UBND huyện Quảng Hòa (tỉnh Cao Bằng) nói gì trước thông tin trên địa bàn xã Hồng Quang có 'mỏ nước thần', được lan truyền trên mạng xã hội?

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền clip có nội dung xuất hiện “mỏ nước thần” ở xã Hồng Quang (huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng), nếu đọc đúng câu thần chú nước sẽ tự động dâng lên rất nhanh.

Câu chuyện trên khiến nhiều người tò mò và muốn tìm đến địa điểm này để mục sở thị. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, thông tin đây là "mỏ nước thần" không chính xác, đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên và cần có sự vào cuộc của các nhà khoa học để tìm ra câu trả lời chính xác nhất.

Theo tìm hiểu được biết, mỏ nước này nằm dưới chân núi đá vôi thuộc xóm Lũng Sạng, xã Hồng Quang, được người dân sử dụng để tưới cho cánh đồng gần đó.

Liên quan đến thông tin lan truyền về mỏ nước trên, trao đổi với Báo Công Thương, ông Lâm Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang (huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) cho biết: “Cái này có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng từ trước đây và bây giờ khi gõ vào đá nước dâng lên là có thật. Trước đây, phòng Văn hóa huyện đã xuống xem, nhưng chưa thấy họ có ý kiến gì”.

Ông Hưng cũng cho biết, khu vực này bình thường vẫn có khách du lịch đến tham quan, nhưng việc này đều tự phát và ai biết thì đến. “Xã cũng đề xuất huyện để phát triển du lịch, nhưng chưa có phương án nào hay. Đơn vị du lịch chưa mặn mà chỗ này lắm. Vừa rồi chúng tôi có cho cải tạo khu vực đường xuống quanh khu đó, nhưng chưa được khả quan”, ông Hưng cho biết thêm.

Lãnh đạo UBND huyện Quảng Hòa (tỉnh Cao Bằng) thông tin, huyện sẽ mời chuyên gia đến đánh giá chính xác về mặt khoa học

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Hải, Chủ tịch UBND huyện Quảng Hòa (tỉnh Cao Bằng) cũng xác nhận, trên địa bàn xã Hồng Quang có mỏ nước "đặc biệt" trên. Ông Hải lý giải, hiện tượng trên do khi gõ xuống đá thì các vách đá vọng âm bên trong và nước trồi lên... Có thể không có gì huyền bí.

“Huyện cũng đã thống nhất đưa địa điểm này vào Đề án phát triển du lịch. Sau khi đưa vào đề án, huyện sẽ mời các chuyên gia đến để đánh giá một cách chính xác về mặt khoa học. Hiện nay, huyện đang kêu gọi phát triển du lịch tại địa điểm này nhưng cũng chưa được đơn vị nào. Huyện cũng đã đầu tư nhưng chỉ ở mức độ thôi. Tiềm năng thì có, nhưng việc phát triển du lịch phải theo chuỗi và cần có thời gian”, ông Nguyễn Thành Hải chia sẻ.

Khôi Nguyên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/su-that-ve-mo-nuoc-than-o-cao-bang-dang-lan-truyen-tren-mang-xa-hoi-280372.html