Sự thật về lá đơn người tố cáo

(Congluan.vn) - Mới đây, Tòa soạn nhận được Đơn kêu cứu của bà Đào Thị Tình (trú tại quận Hoàng Mai - Hà Nội) về việc bị bà Nguyễn Thị Tuyết (thường trú tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) và bà Phạm Thị Hiền (thường trú tại tỉnh Thái Nguyên) tố cáo bà Tình cho vay nặng lãi. Nhóm phóng viên đã vào cuộc tìm gặp những nhân chứng liên quan đến sự việc này. Tuy nhiên, sự việc qua lời kể của các nhân chứng không đúng như nội dung tố cáo.

(Congluan.vn) - Mới đây, Tòa soạn nhận được Đơn kêu cứu của bà Đào Thị Tình (trú tại quận Hoàng Mai - Hà Nội) về việc bị bà Nguyễn Thị Tuyết (thường trú tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) và bà Phạm Thị Hiền (thường trú tại tỉnh Thái Nguyên) tố cáo bà Tình cho vay nặng lãi. Nhóm phóng viên đã vào cuộc tìm gặp những nhân chứng liên quan đến sự việc này. Tuy nhiên, sự việc qua lời kể của các nhân chứng không đúng như nội dung tố cáo.

Thời gian gần đây một số trang điện tử trên mạng có đăng trang cuối lá Đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Tuyết, trú tại Phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn nêu rõ nội dung bà Đào Thị Tình (trú tại quận Hoàng Mai - Hà Nội) cho vay nặng lãi. Trong buổi làm việc mới đây với Đại tá Phạm Văn Thu, Trưởng phòng CSĐTTP về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bắc Kạn, ông Thu cho biết: “Từ đầu năm 2014 đến nay, Phòng CSĐT Công an tỉnh không hề nhận được đơn thư tố cáo nào của các cá nhân hay tổ chức liên quan đến việc vay tiền hoặc tố cáo cá nhân bà Đào Thị Tình”.

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Tuyết, trú tại phường Đức Xuân thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, bà đã bị các chị Tống Thị Ánh Tuệ, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thanh Bình vay tiền rồi chuyển cho bà Đào Thị Tình vay lại, đến nay không có khả năng thu hồi. Qua nhiều nguồn thông tin, chúng tôi đã có được nội dung đầy đủ của đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Tuyết. Trong lá đơn, thông tin bà Tuyết tố cáo bà Đào Thị Tình cho vay nặng lãi là do bà Tuyết “nghe nói” từ những người khác. Chúng tôi đã gặp chị Tống Thị Ánh Tuệ, ở tổ 8A phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Đây là một trong những “con nợ” của bà Nguyễn Thị Tuyết:

Phỏng vấn chị Tống Thị Ánh Tuệ

Chị Nguyễn Thị Thanh ở tổ 5, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn cũng là một trong những người vay tiền của bà Nguyễn Thị Tuyết. Chị Thanh bị bà Tuyết cáo buộc đã vay tiền của bà rồi chuyển cho bà Đào Thị Tình vay lại, dẫn đến mất khả năng thu hồi vốn:

Phỏng vấn chị Nguyễn Thị Thanh

Trao đổi với chị Triệu Thị Thanh, ở tổ 8A, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, chị cho biết hoàn toàn bất ngờ về thông tin bà Nguyễn Thị Tuyết tố cáo chị vay tiền rồi chuyển cho bà Đào Thị Tình vay lại. Chị Thanh khẳng định sự việc không diễn ra như nội dung tố cáo của bà Tuyết:

Phỏng vấn chị Triệu Thị Thanh

Như vậy, qua ghi nhận từ một số nhân chứng có liên quan trong vụ việc này, bước đầu có thể nhận thấy, một số thông tin trên mạng gần đây dựa vào đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Tuyết tố cáo bà Đào Thị Tình cho vay nặng lãi, lừa đảo là không chính xác và thiếu cơ sở thực tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến sự việc này khi có những thông tin mới hơn.

Nhóm PVPL

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/tin-chi-tiet/10/53780/Su-that-ve-la-don-nguoi-to-cao.html