Sự thật trúng số 92 tỷ bị thu hồi tiền: Lời cuối

Trước thông tin có thể người trúng số 92 tỷ sẽ bị thu hồi lại, một số nhân viên công ty xổ số khẳng định không thu hồi.

Mấy ngày qua dư luận xôn xao về vụ trúng số 92 tỷ của chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) vào ngày 16/10.

Tuy nhiên sau đó đại diện một số công ty xổ số cho rằng Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) có biểu hiện phát hành vé số sai quy định khi vé Vietlott được mua bán dạo. Có ý kiến cho rằng có thể người trúng số sẽ bị thu hồi lại tiền.

Trước những thông tin khiến dư luận hoang mang, nhiều độc giả băn khoăn không biết phạm vi mua vé số của Vietlott có bị giới hạn...

Sáng ngày 26/10, trao đổi với PV, nhân viên của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) có Chi nhánh ở Hồ Chí Minh tư vấn: "Khi khách hàng từ miền Bắc vào miền Nam mua vé vẫn được công nhận, theo đó vé đó được bán cho cả nước.

Kể cả việc bạn bè mua vé từ miền Nam rồi chuyển ra miền Bắc vẫn được công nhận. Khi chiếc vé đó trúng giải thì ở miền Bắc vẫn có cơ sở để khách hàng đến làm thủ tục nhận giải".

Kết quả giải đặc biệt

Còn về thông tin vụ trúng số 92 tỷ có thể bị thu hồi, nhân viên công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) khẳng định không có thông tin chuyện thu hồi tiền, thông tin trên một số trang trên mạng không chính xác.

Cùng ngày trao đổi với nhân viên tư vấn của Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam có trụ sở chính ở Hà Nội, nhân viên này cũng khẳng định: Nếu trường hợp bạn bè từ miền Nam gửi vé ra miền Bắc thì vé đó vẫn có giá trị.

Theo nhân viên này, vé Vietlott được bán ở TPHCM, Cần Thơ, Bình Dương, An Giang, Bà Rịa -Vũng Tàu, Đồng Nai.

Nói đến trường hợp trúng số 92 tỷ có thể bị thu hồi, nữ nhân viên khẳng đinh không có thông tin đó, mọi thông tin chính thống đều được đăng trên trang web chính của Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam.

Trao giải cho người trúng xổ số (được đeo mặt nạ)

Nhân viên cũng giải thích rằng: " Khi bên công ty bắt đầu trao thưởng đã tìm hiểu kỹ tất cả các thông tin khách hàng, các tờ vé số đó có phải của Vietlott hay không nên không có chuyện trao trưởng xong rồi thu hồi".

Như thông tin trước đó, LS Phạm Công Út - Đoàn LS TP.HCM cho biết: "Người mua vé số họ đi mua một niềm mơ ước, may mắn được nhà nước cấp phép cho 1 tổ chức nào đó được hoạt động công khai, hợp pháp. Như vậy người tham gia công khai hợp pháp và không có lỗi gì hết.

Một khi giao dịch không có lỗi thì họ không phải chịu trách nhiệm với hậu quả xảy ra, ở đây nói cụ thể người mua vé số tự chọn này họ không có lỗi thì số tiền thưởng của họ là của họ. Không có gì gian dối ở đây cả".

Được biết 14h30 ngày 18/10, tại TP.HCM theo hình thức trả 1 lần. Người trúng giải - theo đăng ký với công ty xổ số là ông Nguyễn Quốc Thái (58 tuổi, bố chị Đào) đến từ Trà Vinh - được nhận toàn bộ số tiền là 83 tỷ đồng.

Hình thức chuyển tiền thưởng là qua ngân hàng. 10% thuế thu nhập cá nhân tương đương 9,2 tỷ đồng được khấu trừ trước khi trả thưởng. Công ty xổ số sẽ thay mặt ông Thái để nộp thuế cho ngân sách.

Hồng Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/su-that-trung-so-92-ty-bi-thu-hoi-tien-loi-cuoi-3321653/