Sự phân hóa sẽ khiến nhiều cổ phiếu tiếp tục sụt giảm

Với hàng trăm mã giảm điểm cộng với nhiều trụ cột giảm sâu như GAS, VCB, CTG, PLX... , thị trường hôm qua (23/10) đã có một phiên giảm mạnh.

Hôm qua, VN-Index giảm 0,82%, tương đương 6,8 điểm, đóng cửa ở mức 820 điểm.

Theo đó, chỉ số HNX-Index giảm 1,76% tương đương 1,9 điểm, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay khi cả 3 cổ phiếu lớn ACB, VCG và VCS đồng loạt giảm. Trong khi đó, chỉ số VN-Index giảm 0,82%, tương đương 6,8 điểm. Trong phiên hôm qua, không có nhiều bất ngờ bởi trước đó, thị trường đã có một số tín hiệu điều chỉnh. Tuy nhiên, cú giảm mạnh này đã khiến nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy quá lớn trở nên bất an và buộc phải bán mạnh cổ phiếu. Một số cổ phiếu giảm kịch sàn như HCM, CTS, EVE... có lẽ là minh chứng rõ nhất cho điều này.

Xét về mức độ giảm, đây là phiên điều chỉnh rất mạnh sau một vài phiên trước đó. Thông thường, đây là biểu hiện cao nhất của quá trình điều chỉnh nhưng sự điều chỉnh này đã chấm dứt hay chưa thì cần có thêm dữ kiện nữa. Nhìn lại lịch sử, với diễn biến kiểu này, có thể sẽ có thêm 1-2 phiên giảm mạnh nữa có thể đẩy VN-Index chạm đến mốc 810 điểm trước khi hồi phục.

Kịch bản của những phiên sắp tới có nhiều hình thái khác nhau và tùy vào từng hình thái nhà đầu tư hành động hợp lý. Có 2 kịch bản có thể sẽ diễn ra: Một là thị trường không thể hiện nhiều và khá lình xình đầu phiên thì lực bán sẽ lại xuất hiện cuối phiên, đẩy mức giá đóng cửa thấp nhất trong phiên. Hai là ngay đầu phiên hôm nay (24/10), lực bán mạnh sẽ xuất hiện ngay từ đầu theo đúng xu hướng của thị trường diễn ra. Nếu theo kịch bản 1 diễn ra, thì thị trường cần thêm 1-2 phiên nữa mới có cơ hội hồi phục. Ngược lại nếu theo kịch bản thứ 2, thì khả năng phục hồi sẽ đến sớm hơn. Vì thế, tùy vào trạng thái của thị trường, nếu như giảm quá mạnh ngay từ đầu, lực bắt đáy sẽ tiếp tục xuất hiện, ngược lại nếu lình xình đầu phiên thì nên chờ đợi cơ hội mua khi giá giảm mạnh.

Thực tế ngay phiên giảm mạnh hôm qua, lực cầu bắt đáy đã gia nhập và chắc chắn sẽ tăng mạnh hơn nếu thị trường tiếp tục giảm. Theo IVS, có khá nhiều cổ phiếu không còn là thời điểm thích hợp bán ra nữa mà thay vào đó là mua trở lại. “Chúng tôi ưu tiên những cổ phiếu giảm sâu chỉ do hành động chốt lời khi mà kết quả kinh doanh vẫn đang rất tốt. Nhưng ngược lại, sự phân hóa lại khiến cho nhiều cổ phiếu tiếp tục suy giảm và nhà đầu tư không nên bắt đáy”, IVS nhận định và cảnh báo, đây là giai đoạn thị trường có diễn biến rất nhanh, nó sẽ không phù hợp với những nhà đầu tư chậm thao tác. Với nhà đầu tư này, tốt nhất nên bình tĩnh và cân bằng tài khoản với một danh mục hợp lý để chờ đợi thị trường hồi phục trở lại.

Hữu Bình

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/su-phan-hoa-se-khien-nhieu-co-phieu-tiep-tuc-sut-giam-118800.html