Sự kiện nổi bật ngày 31.7

Sáng 31.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 31.7.

TRONG NƯỚC

Sáng 31.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Dự hội nghị tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố có Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 31.7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 4 người trên đèo Bảo Lộc (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) để khảo sát và chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân, giải tỏa hiện trường nhằm sớm thông tuyến đèo Bảo Lộc. Tại hiện trường, Phó Thủ tướng đã nắm nhanh thông tin về vụ việc từ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng. Ghi nhận đến sáng 31.7 vẫn còn một nạn nhân mất tích, đang được lực lượng chức năng tích cực huy động nhân lực và phương tiện cơ giới tìm kiếm. Các lực lượng tiếp tục dọn dẹp, san gạt đất đá để giải phóng hiện trường vụ sạt lở nhằm sớm thông tuyến đèo Bảo Lộc, tuyến đường huyết mạch nối Lâm Đồng với các tỉnh Đông Nam Bộ. Tiếp đó, Phó Thủ tướng cùng Đoàn công tác có buổi làm việc nhanh với tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả sạt lở và phòng, chống các vụ việc tương tự trong thời gian tới. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác có mặt tại hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 4 người trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Sáng 31.7, tại huyện biên giới Cao Lộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình ra quân truyền thông phòng, chống mua bán người năm 2023 hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" với khẩu hiệu hành động "Phụ nữ Lạng Sơn chung tay phòng chống mua bán người - Vì một xã hội bình yên". 6 tháng đầu năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở của Lạng Sơn đã tổ chức tuyên truyền được 1.754 cuộc với 83.405 lượt người tham dự về Luật phòng, chống mua bán người, các thủ đoạn dụ dỗ của loại tội phạm này, chủ động đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Trong ảnh: Diễu hành trong Chương trình ra quân truyền thông phòng, chống mua bán người năm 2023 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Ngày 31.7, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Quang Đạt (20 tuổi) và Nguyễn Quang Sang (19 tuổi), cùng ngụ thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, về tội giết người. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Đạt 13 năm tù và Nguyễn Quang Sang 8 năm tù cùng về tội “Giết người”, buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại với số tiền 50 triệu đồng. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 31.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thạch Cương (36 tuổi) và Tô Hoàng Chương (37 tuổi), cùng ngụ tại ấp Lạc Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh về hành vi “Lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ Luật hình sự. Từ năm 2020 đến nay, Cương và Chương thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video và livestream có thông tin sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Cả 2 đối tượng đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn không sửa đổi mà còn tiếp tục vi phạm nhiều lần. Trong ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thạch Cương. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 31.7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu trị giá hơn 800 triệu đồng. Tài sản tiêu hủy gồm trên 20 mặt hàng với 14.500 sản phẩm là thuốc lá điếu nhập lậu, đồng hồ đeo tay, sữa, linh kiện điện thoại, nước hoa, máy nước nóng, đồ chơi trẻ em, quần áo, dày dép các loại.... Toàn bộ số hàng trên bị Cục Quản lí thị trường cùng lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi thu giữ từ năm 2021 đến nay. Trong ảnh: Tài sản tang vật vi phạm hành chính bị thu giữ. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Theo số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 16,24 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 8,8 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm. Cụ thể, có 1.627 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 75,5% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt gần 7,94 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ. Có 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 27,1% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 4,16 tỷ USD, giảm 42,5% so với cùng kỳ. Có 1.627 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 10,6% so với cùng kỳ, tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,14 tỷ USD, tăng 60,7% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Công ty TNHH Sankoh Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại Khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

QUỐC TẾ

Kết quả khảo sát công bố ngày 31.7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tăng trở lại sau khi giảm liên tiếp trong 3 tuần vừa qua. Nhìn chung, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhận được đánh giá tích cực từ người dân của thủ đô Seoul và các vùng phụ cận như các tỉnh Incheon và Gyeonggi. Đánh giá tiêu cực chủ yếu đến từ khu vực miền Trung của Hàn Quốc, trong đó có các thành phố Daejeon, Sejong và tỉnh Chungcheong. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái) thăm trường tiểu học Suwon, cách thủ đô Seoul 30km về phía Nam. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 31.7, Pakistan tổ chức tang lễ cho các nạn nhân trong vụ đánh bom xảy ra một ngày trước đó tại huyện Bajaur, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Chính phủ cam kết truy tìm thủ phạm gây ra vụ việc. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, điều tra sơ bộ của cảnh sát chỉ ra nhiều dấu hiệu có liên quan đến tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Trong ảnh: Xe cứu thương được điều đến hiện trường vụ nổ bom ở huyện Bajaur, Tây Bắc Pakistan ngày 30.7. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 31.7, Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) thông báo số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất do siêu bão Doksuri gây ra tại nước này đã tăng lên 25 người, trong khi ít nhất 20 người vẫn mất tích. Nhiều khu vực của Philippines vẫn chìm trong biển nước khi mưa lớn tiếp tục trút xuống ngay cả sau khi siêu bão Doksuri đã đi qua. Bão cũng đã làm hư hại nhiều nhà cửa, hoa màu, đường sá và cầu cống. Trong ảnh: Nhiều tuyến đường bị ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Doksuri tại Valenzuela, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-317-241524