Sự kiện nổi bật ngày 30.1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 là một trong những sự kiện nổi bật ngày 30.1.

TRONG NƯỚC

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 30.1 (tức 28 tháng chạp năm Tân Sửu), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; các đồng chí Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Trung ương. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc – Nhâm Dần 2022, sáng 30.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Phòng không - Không quân. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 30.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, tặng quà Tết các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách hai huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên (Nghệ An). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ, quân và nhân dân tỉnh Nghệ An; đồng thời lưu ý tỉnh Nghệ An cần quan tâm đến tất cả các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai là không có Tết. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng biển tượng trưng xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Nghi Lộc. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Ngày 30.1 (28 tháng chạp), Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt các cá nhân, đơn vị tiêu biểu tham gia vận chuyển cấp cứu người bệnh COVID-19. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo thành phố chủ trì buổi họp mặt. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng quà tri ân các tài xế nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân năm 2022, ngày 30.1 (tức 29 tháng chạp âm lịch), y tế quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cùng sự hỗ trợ của Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị quốc tế Hà Nội (gồm 25 y, bác sĩ, 2 xe cứu thương) tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân phường Tây Mỗ. Dự kiến trong ngày, 12 dây chuyền tiêm sẽ tiêm 3.000 mũi vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên. Trong ảnh: Tiêm vaccine Pfizer cho bà Nguyễn Thị Mít (85 tuổi, Nhuệ Giang, Tây Mỗ) ngay tại nhà. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân tấp nập mua sắm hàng hóa thiết yếu phục cho gia đình, sức mua đã tăng gấp đôi, ba lần so với thời điểm đầu tháng 1.2022. Các nhà bán lẻ, doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn cung hàng hóa dồi dào, kèm theo đa dạng hoạt động giảm giá, khuyến mãi sâu nên cũng góp phần kích cầu tiêu dùng. Trong ảnh: Nhóm ngành hàng trái cây Việt được bố trí quầy, kệ tại khu vực riêng và được người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh ưa chuộng. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Chiều 30.1, nhóm thiện nguyện Tâm Lành, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) trực tiếp đến Trung tâm Thu dung, điều trị COVID-19 tỉnh Kiên Giang để trao tặng những “túi quà tết quê hương” cho các “chiến sĩ áo trắng” đang làm nhiệm vụ tại đây vui xuân, đón Tết. Trung tâm Thu dung, điều trị COVID-19 tỉnh quy mô 1.800 giường bệnh, là cơ sở khám, chữa bệnh hạng I, hoạt động từ trung tuần tháng 9.2021, đến nay đã tiếp nhận điều trị hơn 12.000 ca bệnh đã điều trị khỏi trên 11.000 ca và đang chăm sóc, điều trị hơn 500 trường hợp mắc bệnh. Hiện tại, 260 cán bộ, y bác sĩ ở đây được phân công trực 24/24 để tiếp nhận, chăm sóc chu đáo, điều trị bệnh nhân COVID-19 trong những ngày đón Tết cổ truyền dân tộc. Trong ảnh: Đại diện nhóm thiện nguyện Tâm Lành trao quà tết quê hương cho Trung tâm Thu dung, điều trị COVID-19 tỉnh. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 30.1, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) họp khẩn sau vụ phóng một vật thể bay của Triều Tiên trước đó cùng ngày. Hàn Quốc cho rằng đây là vụ phóng "tên lửa đạn đạo tầm trung" mới nhất của Triều Tiên. Tại cuộc họp, Tổng thống Moon Jae-in đã kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng gây căng thẳng và đáp lại lời kêu gọi đối thoại của cộng đồng quốc tế. Cùng ngày, hãng Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa tầm trung mà Triều Tiên phóng cùng ngày đã bay 800 km và đạt độ cao nhất 2.000 km. Trong ảnh: Một vụ phóng thử tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất do Học viện Khoa học quốc phòng Triều Tiên tiến hành tại một địa điểm không xác định. Ảnh: KCNA

Ngày 30.1, Cơ quan Y tế quốc gia Anh (NHS) cho biết nước này sẽ tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho những trẻ em từ 5-11 tuổi có nguy cơ lâm sàng hoặc những trẻ sống cùng những người bị suy giảm miễn dịch trong tuần này. Anh tiến hành tiêm chủng cho nhóm trẻ em trên chậm hơn so với các quốc gia khác, và chưa có kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm trong nhóm này như nhiều nước đang triển khai, trong đó có Mỹ và Israel. Dự kiến, trẻ em ở nhóm trên sẽ được tiêm 2 mũi với liều lượng 10 microgram/liều - bằng 1/3 liều của người lớn. Trong ảnh: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ nhỏ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Tết âm lịch hay còn gọi là Tết Nguyên đán là một trong những nét văn hóa truyền thống lâu đời, không thể thiếu trong đời sống của người dân nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore, Trung Quốc… Dù biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra những làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng trên toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đã phải siết chặt việc đi lại dịp Tết Nguyên đán nhằm kiềm chế đà lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiều sự kiện lớn phải hủy bỏ, song trong tâm trí người dân các nước châu Á, Tết Nguyên đán vẫn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng nhau sum họp, đón chào năm mới hạnh phúc và bình an. Trong ảnh: Các em bé của một trường mẫu giáo chào đón Tết cổ truyền tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-301-194594