Sự kiện nổi bật ngày 27/12

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 là một trong những sự kiện nổi bật ngày 27/12.

TRONG NƯỚC

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng và chất lượng hội nghị; cho rằng, đây là sự kiện rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân để triển khai ngay các nội dung đề ra tại hội nghị tổng kết Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023, chỉ đạo của các lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ngày 27/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành, địa phương dự hội nghị. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ngày 27/12, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành (Đồng Nai) khởi công khu tái định cư Long Phước. Đây là khu tái định cư thứ 2 được xây dựng nhằm bố trí chỗ ở cho người dân nhường đất phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Khu tái định cư có diện tích gần 34 ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 4.500 người; tổng mức đầu tư gần 370 tỷ đồng, thời gian xây dựng 14 tháng. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các đơn vị thực hiện nghi thức khởi công khu tái định cư Long Phước. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Công ty Việt Á xảy ra tại Học viện Quân y trong vụ án Trịnh Thanh Hùng và 6 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát quân sự Trung ương truy tố về các tội ''lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'' theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự và tội ''vi phạm qui định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng'' theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Công an xã Đông Hòa (An Minh, Kiên Giang) vừa tiến hành kiểm tra phát hiện đối tượng Kiều Hoàng Nam (ngụ tại ấp Hòa Đông, xã Đông Hòa) giấu trong người 1 khẩu súng ngắn màu đen bằng kim loại và 574 viên đạn bằng chì. Qua làm việc, Nam khai nhận súng trên Nam đặt mua trên mạng với giá 7 triệu đồng. Trong ảnh: Đối tượng Nam cùng tang vật. Ảnh: TTXVN

Công an quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) đang tạm giữ lô hàng linh kiện, phụ kiện điện thoại di động iphone các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa trị giá khoảng 1 tỷ đồng khi tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh VTECH (đường Nguyễn Trãi, phường Thới Bình) do Dương Tuấn Tú, sinh năm 2001, trú tại tỉnh Nam Định, làm chủ. Qua kiểm tra thực tế hàng hóa, Công an quận Ninh Kiều tiến hành tạm giữ trên 6.000 sản phẩm gồm: pin, màn hình, kính cảm ứng, vỏ điện thoại, tai nghe, cốc sạc, cáp sạc…. Trong ảnh: Lô hàng phụ kiện điện thoại iphone nghi nhập lậu bị Công an quận Ninh Kiều phát hiện, tạm giữ. Ảnh: TTXVN

Ngày 27/12, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo vừa cứu hộ và đưa trở về môi trường tự nhiên một cá thể rùa xanh quý hiếm mắc cạn tại khu vực bãi biển mũi Lò Vôi, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nguyên nhân bị mắc cạn có thể do trong lúc đi tìm thức ăn, rùa bơi vào sát bờ, sau đó thủy triều rút nhanh, nên không kịp bơi ra biển. Trong ảnh: Trạm Kiểm lâm cơ động, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo kịp thời cứu hộ rùa xanh mắc cạn. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Theo tin ngày 27/12, Mỹ tiếp tục gia hạn miễn thuế đối với hàng trăm sản phẩm của Trung Quốc - từng nằm trong danh sách áp thuế trừng phạt. Thông cáo báo chí của Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) cho biết việc miễn trừ này sẽ kéo dài đến ngày 31/5/2024, thay vì đến ngày 31/12/2023. Theo đó, việc gia hạn miễn thuế sẽ được áp dụng đối với 352 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc - từng nằm trong danh sách trừng phạt và 77 sản phẩm liên quan đến đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Hàng hóa Trung Quốc tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Liên hợp quốc tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Israel tiếp tục ném bom vào miền Trung Dải Gaza, đồng thời kêu gọi quân đội nước này thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm bảo vệ dân thường. Trong một thông báo, cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết 20.915 người Palestine đã thiệt mạng và 54.918 người bị thương kể từ khi quân đội Israel mở chiến dịch tấn công vùng lãnh thổ này của Palestine. Trong ảnh: Hiện trường đổ nát tại một trường học sau vụ oanh tạc của Israel xuống Beit Lahia ở Dải Gaza. Ảnh: AA/TTXVN

Sáng 27/12, tại tỉnh Xaysomboun (Bắc Lào) diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp bệnh viện Xaysomboun. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 2/2021, có tổng vốn đầu tư trên 158 tỷ đồng với 80 giường bệnh, được trang bị các thiết bị tiên tiến, chất lượng cao, áp dụng những tiến bộ của thành tựu phát triển khoa học công nghệ trong điều trị y học hiện đại… Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khánh thành, bàn giao Dự án Bệnh viện Xaysomboun. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Theo TTXVN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-kien-noi-bat-ngay-27-12-369203.html